Hoa tươi và mặt hàng quà tặng

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay đến trong bối cảnh dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nhiều về kinh tế và tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung diễn biến vô cùng phức tạp nên thị trường không mấy sôi động.

Trên mạng xã hội nhiều người công khai việc sẽ không nhận hoa, quà dịp 20/10 để dành tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt. Nhiều chị em cũng bày tỏ việc không muốn nhận hoa hoặc trưng những bức ảnh vui vẻ dịp này để chia sẻ với những đau thương mà người miền Trung đang phải gánh chịu do bão lũ. Đây cũng chính là một trong những lý do cộng hưởng với dịch Covid-19 khiến thị trường hoa, quà tặng năm nay thêm phần ảm đạm.

Thị trường hoa tươi năm nay ảm đạm

Tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội giá mặt hàng quà tặng cho chị em phụ nữ tuy không cao bằng các năm trước nhưng vẫn hơn vài giá so với ngày thường. Khảo sát của PV sáng 19/10 tại chợ truyền thống và điểm bán hoa lẻ ở Hà Nội đều tăng giá bán hoa: Hầu hết giá các loại hoa tươi đều tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với giá bán ngày thường trước đó. Chỉ còn 1 ngày nữa là đến lễ 20/10, giá hoa tươi ở Hà Nội những ngày này tăng giá mạnh.

Cụ thể, giá hoa cúc bông đơn trắng và vàng dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/chục, tăng gần gấp 2 lần, trước đó giá hoa cúc chỉ từ 40-50.000 đồng/chục.

Lay ơn vườn trồng tại các vùng ngoại thành Hà Nội có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/chục, tăng từ 50.000 - 70.000 đồng/chục so với trước.

Hoa ly loại từ 5 tai trở lên to có giá từ 160.000 - 300.000 đồng/chục cành như ly đỏ có giá 160.000/chục cành, ly café giá 200.000 đồng/chục cành, còn ly vàng có giá tận 300.000 đồng/chục cành… trong khi đó, vào ngày thường, giá hoa ly loại 5 tai trở lên dao động trong khoảng từ 80.000-140.000 đồng/chục cành.

Còn hoa hồng từ Đà Lạt nhập vền với giá từ 80.000 - 150.000 đồng/chục, tuy nhiên giá bán lẻ tại các chợ và điểm lẻ dao động từ 200.000-250.000 đồng/chục bông tùy loại.

Hoa hồng nhung trồng tại các vùng trồng Hà Nội bông to đẹp có giá 70.000 - 100.000 đồng/chục bông, tăng từ 40.000 - 70.000 đồng/chục bông. Hoa phăng có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/bó tùy chợ và tùy hoa, tăng từ 20.000 - 40.000 đồng/bó.

Có thể thấy năm nay các điểm bán lẻ hoa trên đường phố không “nở rộ” như nhiều năm trước vì phán đoán thị trường sẽ không mấy sôi động. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh hoa, quà đẩy mạnh bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội hay thương mại điện tử để thu hút người tiêu dùng, dựa trên việc nhanh, tiện và kèm thêm khuyến mãi.

Hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại lớn như BigC, VinMart, LotteMart cũng thực hiện các chương trình khuyến mại dịp 20/10, nhiều sản phẩm dành cho nữ giới giảm giá lên đến 50%. Chẳng hạn Co.opmart có chương trình “Tháng của nàng, ngàn deal vàng”, giảm giá nhiều mặt hàng hóa mỹ phẩm và tặng kèm sản phẩm khi mua hàng, mức giảm giá từ 5 – 40% tùy sản phẩm. Tương tự, siêu thị BigC cũng giảm giá nhiều sản phẩm chăm sóc da, tóc…, tặng kèm sản phẩm khi mua nhiều sản phẩm cùng chủng loại/ thương hiệu.

Rau quả tăng giá

Dường như, qua những đợt mưa lớn mà thị trương rau củ có tăng cao. Nhất là tại các tỉnh miền Trung, do mưa lũ xảy ra liên tiếp nên giá rau củ quả tăng mạnh. Mưa to kéo dài ở nhiều tỉnh khiến rau bị thiệt hại, không đủ nguồn cung. Hơn nữa, đối với một số loại rau đã rơi vào cuối vụ nên giá cũng đắt hơn.

Mưa kéo dài ở nhiều khu vực khiến giá rau củ tăng cao

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá các mặt hàng rau củ hôm nay bật tăng trở lại. Cụ thể, tại chợ Thủ Đức (quận Thủ Đức), bắp cải tím 46.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; bí đỏ 37.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; cải bó xôi 42.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; bông cải trắng 62.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; bông cải xanh 57.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; đậu ve 42.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; bạc hà 55.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg.

Tại Hà Tĩnh, giá các loại rau, củ, quả đều tăng cao trong những ngày vừa qua. Cụ thể, cà chua loại ngon 30.000 - 35.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng so với trước), xà lách 60.000 đồng/kg, rau cải 10.000 đồng/bó, bí xanh, cải thảo 18.000 đồng/kg … Cùng với giá cao, lượng rau được bày bán ở các quầy hàng cũng ít hơn so với trước.

Tại Hà Nội, giá rau củ vẫn đang bình ổn ở mức như ngày thường.

Các tiểu thương cho biết, giá rau đã tăng khoảng 1 tuần nay, nhiều loại rau lá tăng gấp đôi, còn củ quả tăng nhẹ hơn. Đặc biệt, rau cải xanh tăng giá mạnh và khan hàng nhất.

Tuy nhiên, hầu như rau củ ở các chợ dân sinh đều tăng giá. Còn tại các siêu thị như Coopmart, Vinmart đều đảm bảo giữ giá bình ổn các mặt hàng, đồng thời tổ chức các chương trình giảm giá bù cho phí để hỗ trợ người dân vùng lụt.

Giá lợn hơi giảm nhưng thành phẩm vẫn cao

Sau đợt bình ổn giá theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, giá lợn hơi đã giảm sâu từ đầu tháng 10 đến nay, từ mức 80.000 – 90.000 đồng/kg xuống còn 60.000 – 75.000 đồng/kg. Thế nhưng, giá thịt lợn thành phẩm lại giảm không đáng kể, người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng lợi từ giá lợn hơi giảm.

Lợn chỉ giảm nhẹ so với đợt đỉnh điểm giá

Tại một số siêu thị lớn tại Hà Nội, giá thịt lợn thương phẩm của các nhãn hàng này giá thực phẩm vẫn ở mức giá cao. Đơn cử như thịt ba chỉ có giá 157.900 đồng/kg, sườn vai, 204.900, nạc thăn 154.900 đồng/kg, thịt lợn mảng rút xương 219.900 đồng/kg...

Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá thịt lợn được ghi nhận có giảm, nhưng cũng không đáng kể, chỉ ở mức từ 5.000 – 10.000 đồng/kg.

Theo một số tiểu thương kinh doanh thịt lợn ở các chợ Hà Nội, mặc dù giá lợn hơi giảm giá thịt lợn ở các lò mổ vẫn cao nên giá thịt lợn tại chợ vẫn chưa thể rẻ được.

Nguyên nhân việc giá thịt hơi giảm mà thành phẩm vẫn cao có thể là do khâu phân phối tù mù chưa ai quản. Khâu này là hàng từ chợ đầu mối, nhà máy giết mổ về chợ dân sinh, về siêu thị, qua 2 - 3 tầng lớp mới đến tay người tiêu dùng.


Theo Mi Trần/Đô Thị Mới