Thi-truong-hoa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thi-truong-hoa, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Không còn mức giá cao chót vót như trước Tết, nay giá nhiều loại hoa giảm mạnh. Hoa dơn rẻ như rau, còn chậu ly được nhiều người rao bán giá chỉ bằng một cốc trà sữa.

Do nhu cầu nội địa tăng cao cộng với việc thị trường Trung Quốc “ăn” hàng trở lại giúp giá nhiều loại trái cây tăng nhanh.

Những ngày đầu tháng 4, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp những gánh hàng hoa quả thu hút người mua. Dù giá bán không rẻ nhưng lượng tiêu thủ những loại trái cây đầu mùa vẫn rất mạnh.

Giá cam miền Tây sau một thời gian lên cơn sốt đã bắt đầu hạ nhiệt. Trong khi đó giá mít Thái cũng rớt mạnh khi nhu cầu tiêu thụ giảm.

Số lượng người nhiễm Covid-19 tăng cao dẫn tới nhu cầu tiêu thụ những loại quả chứa nhiều vitamin C tăng nhanh. Trong số đó, cam là một trong những nông sản có sức tiêu thụ mạnh nhất nên giá cũng tăng cao.

Dự kiến tại Việt Nam cùng 21 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ có quy mô gần 1.000 đại biểu tham dự từ các điểm cầu. Đây là dịp thu hút khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước biết đến thương hiệu Nhãn lồng Hưng Yên,...

Để hoa được tươi lâu trong nhiều ngày để chơi Tết, bạn có thể tham khảo những gợi ý sau.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời điểm này, hàng trăm loại hoa, cây cảnh đã cùng đổ bộ về Hà Nội, phục vụ nhu cầu chơi Tết, trưng Tết của người dân Thủ đô.

Thị trường hoa quả nhập khẩu những ngày gần đây đang xôn xao trước quả đào tiên có nguồn gốc Nhật Bản được bán với giá gần 1 triệu đồng/cặp.

Có những loại hoa chỉ đại gia mới dám nghĩ đến việc mua đi tặng.

Không chỉ hoa tươi mà ngay cả các loại hoa khô, hoa bất tử, hoa sáp, hoa lụa cũng rất được săn đón trong dịp Valentine năm nay.

Thị trường hoa Tết vài năm gần đây dần thay đổi, nhiều người tiêu dùng chuyển sang sắm hoa nhập khẩu chơi Tết. Dù giá hoa nhập ngoại khá “chát” song người chơi hoa vẫn chịu chi cả chục triệu đồng cho bình hoa đào đông đỏ hay mai Mỹ.

Không khan hiếm, không “sốt” và không “đội giá” vô tội vạ… là những hiện tượng lạ trên thị trường hoa 20/11 năm nay ở Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ.

Bởi vì đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nên để có thể sở hữu loài hoa quý hiếm này người ta phải bỏ ra từ 5.000$ trở lên cho một nhánh của nó.

Đây có thể coi là “nữ hoàng” của các loài hoa vì vẫn chưa ai có thể định giá được nó.