Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, thời tiết mưa lạnh nên sức mua thấp, trong khi hàng hóa tại các chợ và siêu thị đều rất dồi dào, phong phú.

Thời tiết mưa lạnh, chợ dân sinh vắng khách

Chợ dân sinh Gia Thụy (quận Long Biên) lác đác vài người mua.

Tại chợ dân sinh trên địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên, trong sáng nay, thời tiết mưa rét nên khá ít người tới chợ. Chị Trần Thị Tính, một tiểu thương vận chuyển thịt lợn, gà từ huyện Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên) lên chợ này bán cho biết, giá thịt gà lông là 100.000 đồng/kg, trong khi thịt gà làm sẵn là 120.000 đồng/kg, thịt lợn từ 100.000 đến 150.000 đồng/kg tùy loại.

“Khoảng 1 tuần nay, người mua không đều như trước. Có hôm gặp 4-5 người mua một lúc mấy cân thịt thì chỉ 7-8h sáng là hết hàng. Nhưng cũng có hôm rất ít người mua. Như hôm nay, tôi chỉ mang lên chợ chưa đến 30kg thịt lợn mà mãi không bán hết”, chị Tính cho hay.

Trong khi đó, chị Trương Thị Mai, một tiểu thương đưa rau từ xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) lên chợ này bán thì cho biết, một số loại rau củ lên giá, như bí xanh và mướp từ 25.000 đồng/kg đã nhích lên 30.000 đồng/kg; khoai tây, bầu từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng/kg; khoai sọ và cà chua từ 30.000 đồng lên 35.000 đồng/kg; bắp cải 20.000 đồng/kg thay vì 15.000 đồng/kg... Trong khi các loại rau khác như rau dền, rau muống, mùng tơi… vẫn giữ nguyên giá.

Tại chợ Hôm - Đức Viên (quận Hai Bà Trưng), không khí mua bán khá trầm lắng, người mua lác đác, trong khi có tới 1/4 số hộ kinh doanh tại khu thực phẩm tươi sống đã nghỉ bán. Theo đại diện Ban Quản lý chợ Hôm - Đức Viên, toàn bộ các hộ kinh doanh hàng hóa không thuộc diện hàng thiết yếu đều đã tạm dừng kinh doanh theo đúng quy định của thành phố, một số người kinh doanh thực phẩm khác nghỉ bán hàng đều là tiểu thương từ các vùng ngoại thành đem rau củ, thực phẩm lên chợ bán.

Quầy thịt lợn ở chợ Mai Động (quận Hoàng Mai) sáng 2-4 vắng khách.

Tại chợ Mai Động (quận Hoàng Mai), các quầy rau xanh, thực phẩm tươi sống dồi dào nhưng người mua cũng thưa thớt, một phần bởi mưa rét, một phần bởi người mua không đi tập trung vào một thời điểm nhằm tránh lây nhiễm bệnh. Chị Kim Thanh, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ cho biết, các quán cơm, nhà hàng nghỉ để phòng dịch Covid-19 nên hàng tiêu thụ chậm. Vì vậy, gần đây, mỗi ngày chị chỉ lấy khoảng 30kg thịt về bán.

Hiện nay, giá thịt lợn móc hàm đã giảm nhẹ từ 110.000 đồng/kg xuống 105.000 đồng/kg. Giá đến tay người tiêu dùng cũng bắt đầu hạ. Thịt thăn, ba chỉ, nạc vai cùng được bán ở mức 150.000 đồng/kg; mông sấn 130.000 đồng/kg; móng giò 100.000 đồng/kg...

Cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm đa dạng nông sản.

Tại các chợ khác như Trung Hòa, Trung Kính (quận Cầu Giấy), chợ Yên Viên (huyện Gia Lâm), Hà Đông (quận Hà Đông)…, thời tiết mưa rét cũng khiến nhu cầu mua sắm rất thấp. Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới cho thấy, các tiểu thương và người dân tới chợ đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.

Siêu thị, chuỗi thực phẩm sạch: Hàng đa dạng, phục vụ tại nhà

Hôm nay là ngày nghỉ lễ nhưng siêu thị Vinmart tại chung cư Times City khá vắng khách.

Siêu thị Vinmart tại tầng hầm Khu đô thị Times City (458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) tới 9h sáng mới mở cửa. Nằm trong khu đô thị đông dân cư, lại là ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, song hôm nay, siêu thị này không đông khách như thường lệ. Các quầy rau củ, thịt cá, hàng khô… đều rất sẵn hàng hóa phục vụ nhu cầu người mua. Nhiều khu riêng bày bán các sản phẩm khuyến mại, như gạo giống Nhật giảm còn 105.600 đồng/túi 5kg, gạo Thái Hồng giảm còn 220.000 đồng/túi 5kg, mì khoai tây Omachi giảm 15 đến 17%...

Một nhân viên tại đây cho biết, những ngày qua, khách hàng thường mua số lượng hàng nhiều trong mỗi lần đi chợ nên tần suất người đến siêu thị giảm rất nhiều.

Cửa hàng Co.op Food hôm nay thưa thớt người mua.

Ngay lối vào của siêu thị Co.op Food (số 560 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên), quầy gạo, nước rửa tay chất đầy hàng hóa. Siêu thị này đang giảm giá một số mặt hàng, trong đó xoài keo giảm từ 37.000 đồng còn 31.900 đồng/kg, quýt đường giảm từ 62.000 đồng còn 54.900 đồng/kg, táo Envy Mỹ giảm còn 150.500 đồng/kg…

Trong mùa dịch này, hệ thống siêu thị Co.op Mart, Co.op Food triển khai nhận đặt hàng qua điện thoại, giao hàng miễn phí với hóa đơn có trị giá từ 200 nghìn đồng trở lên trong phạm vi bán kính 2km. Chị Nguyễn Mai Hoa (ngõ 458 Nguyễn Văn Cừ) cho biết, từ hai tuần nay, cứ mỗi 3 ngày một lần, gia đình chị đặt mua rau củ qua điện thoại tại cửa hàng Co.op Food này. Điều này giúp chị bớt phải tới nơi đông người mà vẫn có thực phẩm tươi sạch.

Ghi nhận tại các siêu thị BigC Thăng Long và Long Biên, Aeon Hà Đông, Intimex, Hapro, hệ thống cửa hàng Bác Tôm, Sói Biển…, nguồn cung hàng hóa đều rất phong phú, các kho trữ hàng đều dồi dào thực phẩm, liên tục bổ sung hàng hóa để phục vụ nhu cầu người dân. Đa số người dân đã không còn lo lắng về việc thiếu hàng hóa, do đó hiện tượng mua tích trữ hầu như không còn.

Việc phòng, chống dịch Covid-19 được duy trì thường xuyên và nghiêm túc tại hệ thống các siêu thị. Người dân đã dần quen với việc đứng giãn cách theo điểm đứng mà các siêu thị yêu cầu.

Theo Hà Nội Mới