Thien-tai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thien-tai, cập nhật vào ngày: 08/05/2024

Trước tình trạng ngập úng, sạt lở tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngập lụt không còn là hiện tượng hiếm gặp trên địa bàn Hà Nội. Lịch sử từng ghi nhận các trận lũ lớn trên sông Tích, sông Bùi xảy ra vào các năm 1971, 1985, 2008. Gần đây nhất vào năm 2018, mức lũ đã lên tới 7,51m.

Việt Nam là 1 trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, yêu cầu đặt ra với ngành xây dựng là phối hợp cùng bộ, ngành liên quan có giải pháp bảo đảm an toàn về nhà ở cho người dân vùng thiên tai.

Nhiều chuyên gia nhận định, xâm nhập mặn gia tăng từ cuối tháng 1, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, hạn mặn gay gắt trong năm 2021.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật cơ chế chính sách... trên địa bàn.

Từ thiện là việc làm nhân đạo, tốt đẹp, điều đó ai cũng biết. Tuy nhiên, thời gian gần đây các công tác từ thiện lại khiến dư luận xôn xao với nhiều tranh cãi, và câu hỏi “Làm từ thiện như thế nào cho thiết thực?”

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp hạt giống hỗ trợ 4 tỉnh bị thiệt hại do thiên tai.

Tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và khó có thể lường hết được. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có các quy định được cụ thể hóa về các cách thức ứng phó với biển đổi khí hậu.

Tính chung 11 tháng năm 2020, thiên tai làm 372 người chết và mất tích, 1.144 người bị thương; tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính 38,4 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh…

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.303,465 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh bị thiên tai, mưa lũ.

Báo cáo của WB đánh giá “dù đã có tiến bộ đáng kể, nhưng các biện pháp quản lý rủi ro thiên tai hiện tại của Việt Nam chưa đáp ứng đủ nhu cầu”.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1597/CĐ-TTg ngày 12/11/2020 về việc tập trung ứng phó với bão số 13 năm 2020.

Đến nay, bão, mưa, lũ sạt lở đất trong tháng 9, 10/2020 đã làm 242 người chết và mất tích, nhiều công trình CSHT bị thiệt hại nghiêm trọng... Tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ trong thời gian qua gần 28.800 tỉ đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 5-11-2020 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10-2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên.