Không tụ tập nơi đông người, các sàn tập GYM, sân tennis, sân golf đóng cửa… khiến không ít những người yêu thích thể thao, những người ham vận động cảm thấy thực sự bí bách. Với họ, chuyện vận động cơ thể trong những cú vụt bóng hay guồng cẳng chân trên những thước đường chạy bộ là một trong những điều đã trở thành thói quen khó bỏ.

“Một ngày không chạy được vài vòng quanh công viên Thống Nhất là tôi cảm thấy cơ thể thiếu một cái gì đó. Các cơ bắp, tay chân như lỏng lẻo, rệu rã… hẳn ra. Nhưng bởi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên cũng phải tuân thủ với 5K, 7K thôi”, anh Nguyễn Thanh (Khâm Thiên, Hà Nội) cho biết.

Cùng với tình trạng như anh Thanh, chị Lê Cẩm Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) lại tiếc rẻ: “Mới đóng thêm phí 1 năm ở phòng GYM gần nhà, giờ vì dịch phòng đóng cửa nên cũng ở nhà không đi tập. Quả thực đã quen việc mỗi ngày khoảng 40 phút vận động trên sàn tập nên việc ở nhà cũng khiến tôi bứt rứt không ít”.

Cũng trong tình trạng như anh Thanh, chị Vân… nhưng để giải quyết việc không ra công viên hay lên phòng GYM, chị Trần Ngọc (Long Biên, Hà Nội) lại chọn giải pháp mua máy chạy bộ tại nhà. “Việc “rinh” một chiếc máy chạy bộ về nhà để giải quyết việc không đến phòng tập cũng không phải là ý kiến tồi. Có vẻ thời buổi Covid-19, việc “giải quyết” tại nhà này có vẻ hợp lý và an toàn nhất”, chị nói.

Thiết bị tập thể thao tại nhà hút khách.
Thiết bị tập thể thao tại nhà hút khách. (Ảnh minh họa)

Không quá khó để gặp người đến xem và mua hàng tại các cửa hàng bán dụng cụ, máy tập… Tại một cửa hàng bán máy tập thể thao trên đường Việt Hưng, Hà Nội, PV gặp anh Lê Văn Hùng và em trai đang nhờ tư vấn viên giới thiệu một chiếc máy chạy bộ đa năng. Theo anh, ở nhà không vận động cũng cuồng chân cuồng cẳng, đã thế cơ thể lại nặng nề, mỡ tích tụ khắp nơi. “Thế nên tôi lên mạng và chọn được một số mẫu máy giá thành tương đối dễ chịu, công dụng cũng nhiều để về nhà luyện tập cùng vợ, con”, anh Hùng nói.

Chị Trần Thị Thu, tư vấn viên của cửa hàng dụng cụ máy tập nói trên cho biết: “Thời điểm này số người đến xem và mua máy chạy bộ, xe đạp tập thể dục… tăng đột biến. Hầu như ngày nào cửa hàng em cũng có hàng chục lượt khách đến xem và vài chiếc máy được bán ra. Máy tập của các hãng cũng có nhiều chủng loại từ bình dân đến cao cấp, khách hàng tùy theo nhu cầu mà họ chọn mua những sản phẩm họ thấy phù hợp. Nhưng theo em thấy, các dòng máy trên dưới 10 triệu là những sản phẩm được nhiều người chọn lựa và mua”.

Còn anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên giao hàng của một hãng dụng cụ thể thao khá có tiếng ở thị trường Việt Nam thì cho biết, riêng trên địa bàn Hà Nội hãng của anh có 10 chiếc xe ô tô chuyên vận chuyển hàng. Mỗi chiếc một ngày vận chuyển tầm 7 chiếc. “Số lượng tăng đột biến so với thời điểm chưa Covid-19. Nhân viên giao hàng bên em phải tranh thủ từng chút một để kịp hàng cho khách. Có lẽ dịch bệnh kéo dài khiến mọi người quan tâm đến việc luyện tập thể thao ở nhà nhiều hơn”, anh Huy nói.

Không những trên các cửa hàng dụng cụ thể thao tấp nập, mà trên thị trường thanh lý, mua bán máy cũ cũng vào ra với rất nhiều những giao dịch thành công. “Nhiều người thường chọn mua máy đã sử dụng, bởi dòng này sẽ có giá mền hơn và đa phần là còn mới. Bởi nhiều người mua, nhưng khi đem về nhà lại có lý do để tập được vài bữa rồi… bỏ xó”, anh Bùi Huy Tiến (Trường Chinh, Hà Nội) cho biết.

Tuy nhiên, ở dòng này, với một người thợ chuyên sửa máy chạy bộ thì: “Người tiêu dùng nên cẩn trọng khi lựa chọn mua bởi máy cũ dễ hư hỏng hoặc linh kiện chính hãng đã bị thay đổi trong quá trình sử dụng. Nếu mua nhầm máy đã bị thay thế linh kiện, sẽ có nguy cơ máy hỏng hóc nhiều lần, gây tốn nhiều tiền”.

Theo Minh Dương/Phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/thiet-bi-tap-the-thao-tai-nha-hut-khach-mua-covid-239460.html