thời tiết miền bắc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thời tiết miền bắc, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ngày 24/5, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận tiết trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay và ngày mai, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày hôm nay (20/5) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (18/5), ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/5, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ...

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 12/5 ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 11/5 được dự báo nắng nóng ở nhiều nơi trên cả nước, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có nơi có mưa rào và dông...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 17-18/1, đợt gió mùa Đông Bắc mạnh có thể sẽ tạo ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Bão số 10 dự báo diễn biến phức tạp, cùng với ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc sẽ gây mưa lớn từ ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào.

Miền Bắc có mưa vài nơi, tập trung ở vùng núi, trời rét, có nơi rét đậm. Đêm và sáng sớm có sương mù dày.

Trong nửa đầu tháng 10, không khí lạnh sẽ hoạt động yếu nhưng sẽ tác động mạnh hơn vào nửa cuối tháng này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo, khoảng chiều và đêm 9/3, đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Các tỉnh miền Bắc trời chuyển rét đậm trên diện rộng từ ngày 11/3.

Sáng ngày 22/1, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi tới phòng giáo dục các quận, huyện, thị xã cũng như các trường học về vấn đề chủ động lịch học cho học sinh trong những ngày thời tiết chuyển lạnh sắp tới.

Ở các Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 23-27/01 xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khoảng ngày 21-22/01 không khí lạnh sẽ được tăng cường rất mạnh trở lại nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm, rét hại trên diện rộng. Khu vực Hà Nội có thể rét đến 7-8 độ trong 4 ngày liên tiếp. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.