Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/5, thời tiết ở các vùng miền trên cả nước đếu ghi nhận tình trạng nắng nóng vào ban ngày, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiều khu vực có mây ban ngày, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. 

Dự báo thời tiết hôm nay 11/5

Chi tiết dự báo thời tiết các vùng ngày 11/5/2021: 

Thời tiết Hà Nội

Có mây; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ

Thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ 

Có mây; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế 

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, riêng vùng núi có nơi trên 39 độ.

Thời tiết khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ

Thời tiết khu vực Tây Nguyên 

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ 

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Theo Đức Nghĩa/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/du-bao-thoi-tiet-ngay-11-5-nang-nong-gay-gat-20201231000002029.html