Thu-hut

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thu-hut, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% trong năm 2024 - năm Con Rồng luôn may mắn. Nền kinh tế Việt Nam như những tuyến cáp treo, chỉ có một hướng là tiến lên phía trước, hướng tới đỉnh cao hơn.

Lễ hội Tết Việt là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến Xuân về với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, lễ hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến tham dự qua các năm.

Trả lời phỏng vấn của Báo Điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố để làm chủ và đón làn sóng đầu tư vào ngành bán dẫn tại nước ta.

Thời gian qua, tuy nền kinh tế thế giới suy giảm, nhưng với sự nỗ lực của doanh nghiệp FDI và chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai nên dòng vốn FDI vào tỉnh vẫn tăng cao.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, TP Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm đạt gần 2,3 tỷ USD, dẫn đầu cả nước.

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố bản báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô của Việt Nam kỳ tháng 5/2023.

Trong 4 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI khoảng 1,7 tỷ USD, tức tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Có 77 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD.

Quảng Ninh sở hữu dư địa phát triển cực lớn và đang là điểm sáng của thị trường bất động sản khi phân khúc bất động sản công nghiệp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực giai đoạn đầu năm 2023.

Bất động sản công nghiệp là phân khúc được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn các phân khúc khác trong năm 2023. Tuy nhiên, việc giá tăng quá nhanh cũng có thể gây ra một số bất lợi với nhà đầu tư FDI.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2023 có 153 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam được cấp mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký...

Theo Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023 Việt Nam có thể thu hút 36 - 38 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng khoảng 30 - 37% so với năm 2022.

Gần 19 tỷ USD là lượng kiều hối ước tính đổ về Việt Nam trong năm 2022, cao hơn khoảng 1 tỷ USD so với năm trước đó.

Hết tháng 12/2022, Bình Định đã thu hút mới 81 dự án (80 dự án trong nước, 1 dự án nước ngoài) với tổng vốn đầu tư 19.644,61 tỷ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 17 dự án với tổng vốn tăng thêm 19.475,50 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP có thể chậm lại trong thời gian tới khi các chỉ báo dự báo sớm tăng trưởng kinh tế như PMI, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) có dấu hiệu suy yếu do các đơn hàng mới giảm.