Thụy điển

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thụy điển, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Lượng nước về các hồ thủy điện phía Bắc gia tăng, cùng với đó nguồn nhiệt điện than không còn tổ máy nào bị ngừng do sự cố ngắn ngày góp phần cung cấp điện cho miền Bắc.

Theo Bộ Công Thương, đến nay, tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 28% so với lưu lượng nước về ngày 11/6/2023.

Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm nước dừa đóng chai tại thị trường này có thể gửi hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh cho Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, Na Uy,...

Trong bối cảnh nguồn thủy điện lớn đã khai thác hết, các nguồn điện lớn khác cần thời gian hoàn thành, nhu cầu về nguồn điện ngày càng lớn thì PT năng lượng tái tạo được cho là lời giải cho bài toán an ninh NLQG.

Đây là lần thứ hai NutiFood vinh dự đạt danh hiệu này, minh chứng cho nỗ lực không ngừng trên hành trình thực hiện sứ mệnh giải quyết những nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt.

FE Credit đã trao tặng đến gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng số tiền 300 triệu đồng để góp phần hỗ trợ gia đình trang trải cuộc sống, vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn.

Viện nghiên cứu dinh dưỡng NutiFood Thụy Điển cùng 5.300 nhân viên NutiFood Việt Nam đóng góp 3,5 triệu sản phẩm dinh dưỡng tăng cường đề kháng cho các y bác sĩ, chiến sĩ, giáo viên, công nhân, trẻ em...

Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết, do nhu cầu sử dụng điện đến cuối năm tiếp tục tăng cao, dự kiến năm 2019 phải huy động khoảng 2,57 tỷ kWh từ chạy dầu.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, hiện tại nước đã tràn qua đập gây sạt lở chân đập và có nguy cơ cao xảy ra vỡ đập đe dọa nghiêm trọng an toàn khu vực dân cư.

Do mưa lớn nên ở khu vực các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ đang có 14 hồ chứa thủy điện phải xả lũ, trong đó, có các hồ trên lưu vực sông Mã.

Hạn hán khốc liệt khiến mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) rút xuống mức kỷ lục. Dưới lòng hồ thủy điện, rừng cây chết khô nằm trơ trọi hiện ra.

Hạn hán khốc liệt khiến mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) rút xuống mức kỷ lục. Dưới lòng hồ thủy điện, rừng cây chết khô nằm trơ trọi hiện ra.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai vừa có công điện về việc mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang hiện đang ở mức cao, trong thời gian tới có thể xả lũ.

Nhiều năm qua, người dân bản So Lo và bản Sạn xã Phúc Sạn ( Mai Châu, Hòa Bình) liên tục kêu cứu về việc thủy điện So Lo 1, So Lo 2 đang hoạt động gây ảnh hướng lớn đến đời sống, tính mạng của mình.

Theo nguồn tin điều tra, ngày 15/3/2019, chính quyền tỉnh Lào Cai đã tiến hành cưỡng chế, huy động lực lượng, cho máy móc thiết bị thi công ngay trên đập và cửa nhận nước (hầm) thủy điện Tà Thàng.