tổ chức y tế thế giới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tổ chức y tế thế giới, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

WHO ngày 11/10 nói rằng những người bị suy giảm miễn dịch nên tiêm vaccine Covid-19 tăng cường, lần đầu tiên sau thời gian dài nhấn mạnh việc cần thêm bằng chứng về sự cần thiết của mũi tiêm thứ 3.

Gạo vàng biến đổi gene (GMO) - loại lương thực được các chuyên gia đánh giá có thể góp phần cứu nhiều mạng sống ở những quốc gia đang phát triển.

Trước tình hình ca nhiễm Covid-19 mới đang có xu hướng giảm, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn đưa ra cảnh báo không nên chủ quan với đại dịch toàn cầu này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết bệnh tim, ung thư và tiểu đường là những căn bệnh nguy hiểm nhất trong năm 2019.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt quy trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III đối với các loại thuốc thảo dược châu Phi như một phương pháp điều trị COVID-19 tiềm năng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 13/8 khẳng định hiện tại “không có bằng chứng” về việc lây nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) qua thức ăn.

Giới khoa học quan ngại về miễn dịch cộng đồng khiến dịch Covid-19 lây lan mạnh trên thế giới. Không thể có miễn dịch cộng đồng - đó là khẳng định của các nhà khoa học Tây Ban Nha đã nghiên cứu 61.000 trường hợp...

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về một giai đoạn mới và nguy hiểm của đại dịch Covid-19 khi các ca nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng ở châu Mỹ mà điển hình là Brazil - quốc gia hiện đã có hơn 1 triệu trường hợp.

WHO vừa cập nhật hướng dẫn phòng chống Covid-19 mới, trong đó khuyến cáo các nước yêu cầu dân đeo khẩu trang để giảm nguy cơ lây truyền virus.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/5 cho biết đã tạm thời đình chỉ các thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine về khả năng điều trị bệnh COVID-19 tại một loạt quốc gia như một biện pháp...

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Khoá 73 Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới với chủ đề “Đại dịch Covid-19” được tổ chức...

Quan chức của WHO cảnh báo rằng dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc và loài người có thể không bao giờ tiêu diệt nổi virus SARS-CoV-2.

Cơ quan chuyên môn về thẩm định sản phẩm y tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa gửi thư thông báo việc công nhận bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 “LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR” của Việt Nam...

Nhằm góp phần chung tay phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19, Việt Nam đã ủng hộ 50.000 USD cho Quỹ ứng phó với Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres mới đây đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm ngừng cung cấp tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).