Tre-em

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tre-em, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

TP. Hà Nội tăng mức tiền và mở rộng đối tượng được tặng quà Tết để mọi nhà đều đón Tết. Đây là chia sẻ của Phó Giám đốc Sở LĐ TB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong về chăm lo Tết 2024 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 81.800 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 23 trường hợp tử vong. Riêng tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tiếp tục tăng mạnh.

Tiếp nối việc nhãn hàng Optimum Gold là sữa bột trẻ em đầu tiên của Châu Á đạt giải thưởng Purity Award, hiện nay toàn bộ thương hiệu sữa bột trẻ em của Vinamilk đều đã đạt giải thưởng danh giá này.

Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk đã khởi động chuỗi hoạt động Tư vấn, chăm sóc và truyền thông về sức khỏe dinh dưỡng năm 2023 của Vinamilk tại nhiều tỉnh thành, với gần 15 ngàn trẻ em và người cao tuổi tham gia.

Trong các thử nghiệm vaccine, hầu hết trẻ em bị đau cánh tay tại chỗ tiêm, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ và ớn lạnh, sốt sau tiêm rất giống với những gì đã thấy ở người lớn.

Tối 9/1, tại Hà Nội, Chương trình nghệ thuật "Mùa xuân cho em" lần thứ 15 đã diễn ra. Nhân dịp này Công ty CP Sao Thái Dương đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng vào Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tại chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 15 – năm 2022, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã trao tặng Format chương trình “Tủ sách lớp học” tới Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam được vinh danh trong Top 100 - Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em năm 2021 với sản phẩm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu do người tiêu dùng bình chọn.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) ngày 27/10 cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng (Bộ Quy tắc).

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế mới đây đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em.

Hãng dược phẩm Pfizer hôm 22/10 cho biết vaccine Covid-19 do hãng phối hợp sản xuất cùng đối tác BioNTech (Đức) đạt hiệu quả 90,7% chống lại virus SARS-CoV-2 ở trẻ em từ 5-11 tuổi.

Bộ Y tế đã có kế hoạch, lộ trình triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em khiến nhiều phụ huynh vui mừng, phấn khởi. Đến nay, nhiều địa phương đã sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ, chỉ chờ nguồn vaccine.

Trẻ em gần như người lớn có khả năng bị nhiễm virus Corona, nhưng chúng ít có các triệu chứng hơn, theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 8/10/2021.

Bởi sự căng thẳng của đại dịch COVID-19 mà nhiều trẻ em và thanh thiếu niên có thể đã và đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn và không biết xoay xở thế nào với cảm xúc của mình...

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản 1512/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt phòng, chống trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng.