Nhà sản xuất vàng hàng đầu thế giới năm 2020

Bất chấp đại dịch có diễn biến căng thẳng, giá vàng vẫn tăng sốc thậm chí, vượt mốc kỷ lục mọi thời đại.
Bất chấp đại dịch có diễn biến căng thẳng, giá vàng vẫn tăng sốc thậm chí, vượt mốc kỷ lục mọi thời đại. Ảnh: Proactive

Theo dữ liệu được hãng phân tích Finbold công bố, Trung Quốc đã vượt qua “đương kim vô địch năm 2019” là Nga và trở thành nhà sản xuất vàng hàng đầu thế giới vào năm 2020. Cụ thể, Trung Quốc đạt sản lượng 380 tấn vàng, tương đương với 11,9% thị phần sản xuất vàng toàn cầu trong năm 2020.

Trong năm 2020, tổng cộng 3.200 tấn vàng đã được sản xuất trên toàn thế giới.

Các chuyên gia phân tích của Finbold nhận định rằng, đây là kết quả Trung Quốc đạt được khi kiểm soát tốt được đại dịch Covid-19 và nhanh chóng đưa các hoạt động kinh tế nội địa trở lại trạng thái bình thường.

Xếp thứ hai về sản lượng vàng là Australia, với 320 tấn (tương đương khoảng 10% thị phần toàn cầu) và Nga đứng thứ ba với 9,4% (khoảng 300 tấn).

Tổng cộng, 3 quốc gia có sản lượng vàng lớn nhất thế giới trong năm 2020 là Trung Quốc, Úc và Nga, đã chiếm 31% tổng số sản lượng vàng được khai thác trong năm 2020.

Thách thức chưa từng có

Việc khai thác và sản xuất vàng trên toàn thế giới đã phải trải qua năm đầu tiên của đại dịch Covid-19 rất khó khăn, khi hầu hết các hoạt động khai thác bị đình chỉ do lệnh phong tỏa toàn xã hội của chính phủ các nước.

Tuy nhiên, sau khi các biện pháp phong tỏa được giảm dần vào quý III, hoạt động sản xuất đã trở lại ở hầu hết các quốc gia.

Finbold nhận định, Trung Quốc đứng đầu danh sách về sản lượng chủ yếu nhờ vào việc ứng phó đại dịch, kiểm soát thành công cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu và “bật đèn xanh” cho việc nối lại các hoạt động kinh tế, bao gồm cả khai thác mỏ.

Ngoài ra, nhu cầu tăng cao của người dân Trung Quốc, đặc biệt là các mặt hàng đồ trang sức bằng vàng, đã thúc đẩy các hoạt động sản xuất.

Finbold cũng nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp khai thác vàng của Trung Quốc đã nhận được sự gia tăng đầu tư từ nước ngoài và trong nước trong năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định yếu tố chính trị cũng là một động lực. Nhờ đó, Trung Quốc đã có thể giảm thiểu những căng thẳng thương mại với Mỹ vì hầu hết kim loại quý được tiêu thụ trong nước. Trong khi đó, tỷ trọng của Nga xuất phát từ lo ngại các lệnh trừng phạt từ Mỹ có thể dẫn đến việc các ngân hàng nhà nước bị đóng băng giao dịch tài sản bằng đô la Mỹ.

Dự trữ vàng

Theo số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, Australia xếp hạng là quốc gia có trữ lượng vàng dự trữ cao nhất thế giới, ước tính lên đến 10.000 tấn. Tiếp sau là Nga với 7.500 tấn và Mỹ với 3.000 tấn vàng dự trữ.

Tuy nhiên, Finbold cũng lưu ý rằng lượng vàng dự trữ có thể thay đổi phụ thuộc vào mức do khai thác gia tăng hoặc tăng khi có nhiều quặng khai thác hơn được phát hiện.

Theo Hương Vũ/congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/trung-quoc-san-xuat-vang-nhieu-nhat-the-gioi-trong-nam-2020-post125727.html