Đó là nhận định của TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, tại Hội thảo "Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng" và Chương trình Tôn vinh 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước, do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức, sáng 8/10 tại Hà Nội.

Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cùng với đó là sự trưởng thành vượt bậc của khu vực kinh tế tư nhân - không chỉ ở quy mô, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động, mà quan trọng hơn, là ở bản lĩnh và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách của Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, phát biểu định hướng và chúc mừng tại Hội thảo. (Ảnh: Tùng Dương)

TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh, trong bầu không khí tràn đầy khí thế cách mạng và niềm tự hào dân tộc, lòng tin của Nhân dân được tăng lên, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa long trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - những mốc son chói lọi khắc sâu tinh thần độc lập, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Chính trong thời khắc thiêng liêng ấy, giá trị vô giá của độc lập, tự do càng trở nên thấm thía hơn; trách nhiệm của thế hệ hôm nay - những người đang tiếp nối các thế hệ cha anh để kiến tạo một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nơi đội ngũ doanh nhân dân tộc giữ vai trò tiên phong trên mặt trận kinh tế, đóng góp cho khát vọng Việt Nam thịnh vượng - càng được ý thức sâu sắc hơn.

"Trong mọi biến động của thời cuộc, doanh nhân Việt Nam luôn là những người giữ lửa cho khát vọng vươn lên, là lực lượng tiên phong trong sáng tạo, đổi mới và hội nhập. Họ chính là minh chứng sống động cho chân lý: Sức mạnh của quốc gia không chỉ đến từ tài nguyên, mà đến từ con người biết biến khát vọng thành hành động", TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh.

Đề cập tới bối cảnh phát triển hiện nay, Chủ tịch VNREA cho biết, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về niềm tin và khí thế mới của đất nước, khẳng định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực; mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhìn chung vận hành thông suốt; dịch vụ công tiếp tục được cải thiện theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Không gian phát triển sau quy hoạch tổng thể quốc gia đang hỗ trợ, cộng hưởng lẫn nhau; kinh tế vùng hình thành rõ hơn, chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh mới.

Bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành trong 1 năm qua đã và đang mở đường cho những bước đi thiết thực, vững chắc, phục vụ mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống thực của Nhân dân và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, Nhân dân đang mong đợi.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Tùng Dương)

Đặc biệt, đối với cộng đồng doanh nhân, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; và vừa qua là các Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân; chúng ta đã bước vào một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn mà doanh nghiệp dân tộc được xác lập là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

"Tôi tin rằng, những doanh nhân, doanh nghiệp được vinh danh hôm nay chính là những "ngọn cờ tiên phong" trong hành trình ấy. Họ không chỉ đóng góp vào GDP, vào ngân sách hay việc làm, mà còn tạo nên giá trị tinh thần - niềm tin vào sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam.

Mỗi thương hiệu, mỗi dự án, mỗi bước đi của doanh nghiệp Việt đều là một viên gạch xây nên "ngôi nhà thịnh vượng" của Tổ quốc. Đó chính là bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng phụng sự mà chúng ta vô cùng trân trọng", TS. Nguyễn Văn Khôi bày tỏ.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, với vai trò là tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín, TS. Nguyễn Văn Khôi khẳng định Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng Chính phủ trong xây dựng thể chế, phản biện chính sách, thúc đẩy thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đóng góp vào sự phát triển đất nước.

VNREA sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp dân tộc, nơi mỗi doanh nhân đều được lan tỏa tinh thần phụng sự, đổi mới và hội nhập - để bất động sản không chỉ là ngành kinh tế, mà còn là trách nhiệm đối với nhân dân có nhà ở thực và có trách nhiệm với xã hội.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chuyên ngành, VNREA còn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kiến tạo hệ sinh thái doanh nghiệp dân tộc, nơi mỗi doanh nhân đều được lan tỏa tinh thần phụng sự, đổi mới và hội nhập - để bất động sản không chỉ là ngành kinh tế, mà còn là trách nhiệm đối với nhân dân có nhà ở thực và có trách nhiệm với xã hội; là nền tảng kiến tạo không gian sống, không gian phát triển của quốc gia.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và Nhà nước, giữa tư duy chính sách và thực tiễn thị trường; đồng thời chủ động tham mưu, phản biện, đề xuất cơ chế từ hành chính, quản lý sang phục vụ, kiến tạo, nhằm khơi thông các nguồn lực, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

"Chúng tôi mong rằng, diễn đàn Hội thảo sẽ góp phần để các cơ quan quản lý Nhà nước thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp dân tộc gắn bó - đoàn kết - hợp tác cùng phát triển, lấy trí tuệ và khát vọng Việt Nam làm nền tảng, để tiến bước vững vàng trên hành trình đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Thay mặt Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Khôi biểu dương và ghi nhận nỗ lực của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, đã tâm huyết, sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc chủ trì, tổ chức chương trình bình chọn và tôn vinh 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước.

Chủ tịch VNREA cũng trân trọng gửi lời cảm ơn các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo và thành viên Hội đồng bình chọn đã dành thời gian, trí tuệ, tâm huyết, làm việc độc lập, công tâm và trách nhiệm cao, để bảo đảm cho chương trình diễn ra một cách khách quan, uy tín và ý nghĩa. Ông khẳng định, những đóng góp ấy sẽ góp phần lan tỏa tinh thần vinh danh - truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng trong cộng đồng doanh nhân dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, TS. Nguyễn Văn Khôi chúc mừng 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được vinh danh - những biểu tượng đẹp nhất cho tinh thần "Doanh nghiệp dân tộc - khát vọng Việt Nam thịnh vượng". Đồng thời, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Chủ tịch VNREA gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và tri ân sâu sắc tới các doanh nhân, những người đang ngày đêm bền bỉ cống hiến vì sự phồn vinh của Tổ quốc.

"Tôi tin rằng, họ sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế hệ doanh nhân trẻ, là minh chứng rằng khi đất nước tin vào doanh nhân và doanh nhân đặt Tổ quốc trong tim mình, thì mọi khát vọng đều có thể hóa thành hiện thực", TS. Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh./.

Theo reatimes.vn