Viem-phoi-cap

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về viem-phoi-cap, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Được biết, tất cả các thông tin liên quan đến việc có văcxin diệt virus Corona đều là các thông tin chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng, người dân cần cảnh giác trước những hành động trục lợi này...

Mưa lạnh nhiều ngày liên tiếp cộng hưởng cả nước đang đối mặt với dịch virus Corona đã khiến nhiều người dân lo lắng, tích trữ đồ ăn khiến các siêu thị luôn trong tình trạng hết hàng...

Có một vài dấu hiệu cơ bản giúp bạn có thể phân biệt được giữa virus Corona và cảm lạnh thông thường do thời tiết.

Từ các sản phẩm rau, củ, quả, các thực phẩm chức năng tăng đề kháng cho đến các dịch vụ khử khuẩn, khử trùng tại nhà đang "ăn nên làm ra" nhờ...virus Corona

Thành ủy Hà Nội yêu cầu cần tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tại các khu vực nhà ga, bến tàu, trường học, bệnh viện, công sở và nơi công cộng để phòng ngừa dịch bệnh.

Ngày 4/2, thông tin vừa được Bộ Y tế xác nhận cho biết, Việt Nam đã ghi nhận bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 10.

Nhiều đơn vị tổ chức hiến máu tình nguyện đã hủy kế hoạch bởi lo dịch viêm phổi do virus corona, các bệnh viện thiếu máu điều trị.

Một người đàn ông quốc tịch Mỹ, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 16/1, đang được cách ly vì nhiễm virus corona tại TP.HCM.

Bộ Y tế đã đưa ra hướng dẫn, khi nghi ngờ nhiễm virus corona người dân sẽ được tiếp nhận, theo dõi và cách ly triệt để tại địa phương. Chỉ khi phát hiện dương tính mới được chuyển đến tuyến cuối để điều trị.

Hai đối tượng tung tin sai sự thật về virus Corona để "câu like" đã bị Công an TP. Bắc Ninh lập biên bản xử phạt mỗi người 12,5 triệu đồng.

Nhiều trường hợp có triệu chứng sốt, ho và có tiền sử đi từ vùng dịch về được cách ly tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội.

Cơ quan chức năng khẳng định, không có chuyện phun thuốc ngừa dịch cúm do virus corona trên bầu trời và cũng không có chuyện công bố dịch.

Hiện nay dịch chưa lây lan mạnh mẽ trong cộng đồng, ngoài khẩu trang y tế thông thường, người dân có thể dùng khẩu trang vải nhưng phải giặt sạch hàng ngày.

“Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ cửa hiệu thuốc tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó. Đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức”...

Đường dây nóng phòng dịch viêm phổi do virus corona 19003228 của Bộ Y tế sẽ được hỗ trợ miễn, giảm giá cước gọi từ 00h00 ngày 1/2/2020.