Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu tham dự phiên họp về chủ đề “Thúc đẩy các ý tưởng đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu và giáo dục”.  

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, từ ngày 13-15/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ thế giới (WGS9), thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng lần thứ hai với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao UAE Saeed Mubarak Al-Hajeri.

Tại Hội nghị WGS, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã cùng lãnh đạo cấp cao các nước, tổ chức quốc tế và tập đoàn, quỹ đầu tư lớn toàn cầu dự Phiên khai mạc toàn thể và phát biểu tại phiên họp về chủ đề “Thúc đẩy các ý tưởng đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu và giáo dục”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu khẳng định Việt Nam chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050, ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi nền kinh tế dựa trên tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng chia sẻ Việt Nam đã ban hành Chiến lược chuyển đổi số quốc gia; đề xuất đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, trong đó ưu tiên hỗ trợ đào tạo các kỹ năng làm việc mới để đáp ứng yêu cầu của xã hội số tương lai. Thứ trưởng đề nghị các đối tác, quỹ đầu tư quốc tế quan tâm, đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên như phát triển kinh tế xanh, kinh tế số…

Nhân dịp dự Hội nghị WGS, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã hội kiến với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Turkmenistan Raşit Meredow và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Maldives Abdulla Shahid.

Việt Nam nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải ròng về '0' vào năm 2050  

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đề nghị các nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam ở sở tại; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như thương mại, du lịch, đầu tư, chống biến đổi khí hậu, vận tải hàng hải và hàng không… Lãnh đạo các nước khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao đề xuất của Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu và nhất trí triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới.

*Trong khuôn khổ chuyến thăm UAE, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã đồng chủ trì cuộc họp Tham vấn chính trị lần thứ hai với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao UAE Saeed Mubarak Al-Hajeri, gặp Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế UAE Tiến sĩ Thani Al Zeyoudi, Thống đốc Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai Essa Kazim, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách hợp tác năng lượng của Tập đoàn Mubadala Jasem Al Neaimi, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Elite Argo Tiến sĩ Abdulmonem Al Marzooqi, Giám đốc Tập đoàn siêu thị Al Maya Kamal Vachani.

Tại các cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian gần đây. Theo số liệu của phía UAE, kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt trên 8,8 tỷ USD, tăng trên 35% so với năm 2021, đưa UAE trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Hai bên nhất trí tích cực phối hợp triển khai các hoạt động chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa… nhằm thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023 như: thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực; thúc đẩy thành lập Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam - UAE, đàm phán các văn kiện hợp tác kinh tế - thương mại quan trọng giữa hai nước; nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như đầu tư, dầu khí, năng lượng, du lịch, logistics…; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, đặc biệt là nông sản Việt Nam, tiếp cận sâu hơn vào các chuỗi siêu thị và trung tâm phân phối hàng hóa quốc tế tại UAE; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật... Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Việt Nam nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải ròng về '0' vào năm 2050  

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu làm việc với Thống đốc Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai Essa Kazim
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu làm việc với Thống đốc Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai Essa Kazim

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại UAE.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đánh giá cao những đóng góp tích cực của kiều bào đối với sự phát triển của cộng đồng sở tại cũng như quan hệ Việt Nam - UAE, nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định sẽ thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng của UAE để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại UAE phát triển.

Việt Nam nỗ lực thực hiện cam kết giảm phát thải ròng về '0' vào năm 2050  

Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại UAE.

WGS là hội nghị thường niên tổ chức theo sáng kiến của nước chủ nhà UAE.

Với chủ đề “Định hình các chính phủ tương lai”, Hội nghị WGS 2023 thu hút khoảng 10.000 đại biểu tham dự, trong đó có 20 Nguyên thủ và người đứng đầu Chính phủ các nước như Ai Cập, Paragoay, Georgia, Serbia, Rwanda, Kuwait, Tunisia…; Lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực như Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Hội đồng Hợp tác vùng vịnh (GCC), Chủ tịch sáng lập Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)… và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn, quỹ đầu tư đến từ 150 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Với khoảng 300 phiên họp, Hội nghị đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, quản trị, xã hội, môi trường, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tài chính xanh…

Tại WGS9, trong bài phát biểu của mình, Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala nhấn mạnh, Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong quá trình tái cơ cấu chuỗi cung ứng tại khu vực và trên toàn thế giới.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/kinh-doanh/viet-nam-no-luc-thuc-hien-cam-ket-giam-phat-thai-rong-ve-0-vao-nam-2050-503776.html