Hiện chị T. đang được điều trị, hồi sức tại Bệnh viện Việt Đức với sự chăm nom, túc trực thường xuyên của người thân cùng 2-3 người nhà của nữ tài xế.

Trao đổi với PV, anh Lưỡng - anh trai chị Trương Thị Hoài T. cho biết: “Chiều ngày 10/4, T. đã được chuyển từ Bệnh viện 198 (Bộ Công an) lên Bệnh viện Đa khoa Việt Đức để điều trị. Đến thời điểm hiện tại, theo lời các bác sĩ cho gia đình biết, sức khỏe của em có tiến triển”.

Hiện chị T. đã được thực hiện phẫu thuật lá lách, tiểu phầu màng phổi và bước đầu đã qua cơn nguy kịch.

Kể từ khi chị T. bị tai nạn, người nhà của nữ tài xế H. đã túc trực ngày đêm và chủ động xin được đứng ra chi trả mọi phí tổn.

“Trong những ngày qua, gia đình tôi cùng 2-3 người của gia đình chị H. thường xuyên túc trực, chăm nom T. tại bệnh viện. Họ hỗ trợ rất có trách nhiệm. Toàn bộ chi phí thuốc men, điều trị, gia đình chị H. đều lo cho em tôi”, anh Lưỡng cho biết thêm.

Anh trai của chị H. chia sẻ, động viên anh Lưỡng (anh trai của chị Trương Thị Hoài T.).

Anh trai của chị H. chia sẻ, động viên anh Lưỡng (anh trai của chị Trương Thị Hoài T.).

Cùng với chị T., sức khỏe của các nạn nhân khác sau vụ tai nạn đều có dấu hiệu tiến triển và phục hồi tốt, có nạn nhân chỉ bị xây xước nhẹ, hiện đang phục hồi sức khỏe tại nhà. Phía gia đình nữ tài xế cũng đã chủ động liên hệ, chia sẻ và hỗ trợ tối đa việc thăm khám, điều trị của các nạn nhân.

Chị S. – người nhà của nữ tài xế chăm sóc anh Trần Trung M. (TP. Hà Nội). Hiện sức khỏe của anh dần ổn định trở lại, anh đã có thể tự mình di chuyển nhẹ nhàng.

Chị S. – người nhà của nữ tài xế chăm sóc anh Trần Trung M. (TP. Hà Nội). Hiện sức khỏe của anh dần ổn định trở lại, anh đã có thể tự mình di chuyển nhẹ nhàng.

Phạm Thị Thu T. (tỉnh Nam Định) – một nạn nhân khác của vụ tai nạn cho biết: “Hiện tại, sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình thường. Sau khi xảy ra tai nạn, gia đình chị H. đã đưa tôi vào viện kiểm tra sức khỏe và lo cho tôi toàn bộ chi phí. Sau khi về nhà, người nhà chị H. cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên tôi”.

Phạm Thị Thu T. (tỉnh Nam Định) – một nạn nhân khác của vụ tai nạn cho biết: “Hiện tại, sức khỏe của tôi đã hoàn toàn bình thường. Sau khi xảy ra tai nạn, gia đình chị H. đã đưa tôi vào viện kiểm tra sức khỏe và lo cho tôi toàn bộ chi phí. Sau khi về nhà, người nhà chị H. cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên tôi”.

Một nạn nhân nữa đã được xuất viện là anh Hướng (TP. Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chỉ bị chấn thương nhẹ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình chị H. đã nhanh chóng đưa tôi vào viện kiểm tra sức khỏe, chăm lo cho tôi toàn bộ chi phí, đến nay, khi đã về nhà, gia đình chị H. vẫn thường xuyên thăm hỏi tôi. Tôi thấy chị H. và gia đình rất có trách nhiệm”.

Chia sẻ với phóng viên, chị S. – người nhà của nữ tài xế cho biết: “Sự việc xảy ra là điều không mong muốn đối với cả gia đình các nạn nhân và gia đình tôi. Những ngày qua, gia đình chúng tôi luôn cắt cử nhau đến chia sẻ, động viên, chăm nom và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Tôi mong các nạn nhân sớm phục hồi sức khỏe và trở về với nhịp sinh hoạt thường ngày”.

Theo Mộc Miên/Đô Thị Mới