Vuong-mac

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vuong-mac, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Nhằm tiếp nhận, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất về việc làm, ... của người lao động với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, dự kiến lãnh đạo TP Hà Nội sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân LĐ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Đề án án Khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 tại Quyết định 2628/QĐ-BYT với quan điểm chủ đạo là: “Chất lượng khám, chữa bệnh vươn cao, vươn xa".

Thủ tướng vừa có yêu cầu chậm nhất đến ngày 31/12/2020 các trạm thu phí BOT phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn những vướng mắc đang cần có giải pháp tháo gỡ cho một số nhà đầu tư.

Hiện Hà Nội vẫn còn 11.094 trường hợp chưa được giao đất dịch vụ, trong đó ngoài nguyên nhân vướng về cơ chế chính sách còn do quá trình thực hiện có sai phạm, một số dự án đất dịch vụ chưa được hoàn thiện hạ tầng...

Bạn đọc đã bao giờ thấy một chính quyền địa phương dùng một văn bản không có giá trị pháp lý để hành pháp chưa? Tựa như một bác sĩ đã quyết định cho bệnh nhân đang mất nước nghiêm trọng uống nước biển!

Từ đơn thư cầu cứu của một số doanh nghiệp bất động sản lớn cho thấy thị trường đang phần nào bế tắc. Trong đó, công tác phê duyệt thủ tục hành chính kéo dài được cho là nguyên nhân chính gây tắc nghẽn.

UBND TP. HCM vừa có quyết định điều chỉnh quy hoạch cao ốc 5.300 tỷ (dự án Tháp SJC) trên đất vàng giữa trung tâm Sài Gòn, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) nhà nước và DN có vốn nhà nước. Đây là một trong những mục tiêu để hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2019 - 2020.

Sáng nay ngày 11/03, Văn phòng Chính phủ chuyển công văn hoả tốc tới các bộ, ngành và địa phương truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 trong bối cảnh giải ngân 2 tháng đầu năm còn chậm.

“Người mua các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng này (có thể nằm bên trong sân golf) chỉ có quyền khai thác, quyền quản lý hay quyền sử dụng mà không thể hình thành nên quyền sở hữu tài sản đầy đủ như sở hữu tài sản đối với nhà ở”. Đó là nhận định của luật sư Nguyễn Sơn Tùng, Giám đốc Công ty Luật Legal United Law.