Xang-giam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xang-giam, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Theo thông báo vừa phát đi từ Liên bộ Công thương - Tài chính, kể từ 17h ngày 5/10, giá xăng RON 92 giảm nhẹ 112 đồng/lít. Đây là lần giảm đầu tiên sau 5 kỳ điều chỉnh tăng liên tiếp.

Theo thông báo vừa phát đi từ Liên bộ Công thương - Tài chính, kể từ 17h ngày 5/7, giá xăng RON 92 giảm thêm 435 đồng/lít, xăng sinh học E5 giảm 431 đồng/lít, giá các mặt hàng dầu tăng từ 110 - 285 đồng/lít, kg.

Theo thông báo vừa phát đi, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định giữ mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành, qua đó, điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu từ 369 - 862 đồng/lít, kg.

Căn cứ vào tình hình biến động giá xăng từ đầu năm 2016 đến nay, trước tình hình giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu, một số hãng taxi đã tiến hành điều chỉnh giá cước.

Trái ngược với dự đoán, giá xăng dầu đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên dù giá thế giới vẫn tăng từ 3-6%.

Do ảnh hưởng từ xu hướng của giá thế giới đang nhích nhẹ trong những ngày qua, rất có thể giá xăng trong nước sẽ tăng giá trong ngày hôm nay (4/3).

Giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh, xuống mức thấp kỷ lục trong những năm gần đây, song giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn “bất động”. Thậm chí, một số mặt hàng thực phẩm còn tăng vì lý do nguồn cung khan hiếm.

"Hiện giá xăng xuống còn hơn 13.700 đồng một lít mà tôi thấy vẫn chưa có điều chỉnh gì đáng kể. Có chăng mức giảm chỉ rất nhẹ chứ chưa có đột phá nào!" - đó là chia sẻ của ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội.

Từ 15h chiều 18/2, giá bán lẻ xăng RON 92 không được cao hơn giá cơ sở (13.752 đồng một lít, thấp hơn 961 đồng so với trước), xăng E5 không vượt quá 13.321 đồng.

Có thể trong ngày hôm nay, 18/2, giá xăng trong nước có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm tối đa với mức khoảng 900 đồng/lít trong khi giá dầu diesel và dầu hỏa có thể tăng khoảng 500-600 đồng/lít.

Người tiêu dùng sở hữu xe ô tô với mục đích cá nhân hoặc kinh doanh đều nên áp dụng một số cách để hạ mức tiêu thụ nhiên liệu của xe nhằm giảm chi phí vận hành trong giai đoạn giá xăng ngày một tăng.

Từ 15h chiều nay (3/2), xăng A92 sẽ giảm 730 đồng/lít, dầu diezen giảm 620 đồng/lít và dầu hoả giảm 480 đồng/lít. Mức giảm của các mặt hàng xăng dầu ở đợt điều chỉnh này khá sâu.

Mới đây, Liên bộ Công thương - Tài chính đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh đầu mối giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, chậm nhất vào 15h hôm nay (19/1).

Tính theo chu kỳ điều hành, giá xăng được điều chỉnh vào ngày 2/1/2016. Tuy nhiên, 2/1 là ngày nghỉ nên việc điều chỉnh giá xăng dầu được diễn ra vào hôm nay, 4/1.

Mới đây, Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Đây có thể là lần giảm giá cuối cùng của giá xăng trong năm 2015.