Xet-nghiem

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xet-nghiem, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Người dân Hà Nội cần xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được chuyển mẫu đến 8 bệnh viện để thực hiện, nếu mắc Covid-19 sẽ được chuyển đến 6 bệnh viện trên địa bàn để điều trị.

Việc bệnh nhân Covid-19 số 348 ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tái dương tính sau 2 tuần xuất viện liệu có bất thường và có nguy cơ lây ra cộng đồng hay không? Các chuyên gia đã lên tiếng lý giải.

Theo Sở Y tế, trong số 40 bệnh viện (27 BV công lập, 13 BV tư nhân) trên địa bàn vừa được kiểm tra thì có 7 bệnh viện được đánh giá an toàn ở mức thấp trong công tác phòng chống dịch và 3 bệnh viện không an toàn.

Khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định cách ly, không chủ quan, lơ là khi kết quả xét nghiệm PCR âm tính (vì đã có những trường hợp xét nghiệm đến lần thứ 3 mới có kết quả dương tính).

Ngày 18/8, Sở Y tế Hà Nội có thông báo về việc tiếp tục xét nghiệm RT-PCR cho người dân trở về từ Đà Nẵng (từ ngày 15/7 đến 29/7).

Chiều 18/8, Thành uỷ Hà Nội vừa có Thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Ngày 18/8, Sở Y tế Hà Nội đề nghị 18.333 người dân tại 14 quận huyện của Hà Nội đi từ Đà Nẵng trở về cần đến ngay các điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn để được làm xét nghiệm RT-PCR.

Ngày 11/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ 50.000 bộ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tương đương giá trị 5 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Vinamilk Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội) để ủng hộ...

Theo bản tin cập nhật mới nhất ngày 11/8 của Bộ Y tế, đến chiều 11/8 đã có kết quả xét nghiệm PCR của 2.672 người dân tại Hà Nội trở về từ Đà Nẵng đều âm tính.

Bắt đầu từ ngày 10 – 16/8, toàn thành phố Hà Nội tăng cường lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp về từ Đà Nẵng từ ngày 15/7 đến nay. Đây là thời điểm quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh.

Ngày 10/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến sáng cùng ngày đã lấy được 4.751 mẫu xét nghiệm cho người dân trở về từ Đà Nẵng (từ ngày 15/7 - 29/7) gửi về các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để xét nghiệm khẳng định...

Tn từ Bộ Y tế lúc 6h sáng nay (11-8) cho biết, 12 giờ qua, cả nước chưa ghi nhận thêm ca mới mắc Covid-19. Tại Hà Nội, trong gần 100.000 người từ Đà Nẵng trở về, đã có kết quả xét nghiệm PCR gần 1.300 mẫu.

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội sáng 9-8, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin: Bệnh nhân 812 (được Ban Chỉ đạo Quốc gia công bố sáng nay) tiếp xúc F1 với bệnh nhân 447...

Nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam đã bị trục xuất về nước sau khi hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Bộ Y tế vừa ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2”, là tài liệu hướng dẫn được áp dụng tại các cơ sở y tế dự phòng và khám, chữa bệnh trên toàn quốc.