Xu-ly-nghiem

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xu-ly-nghiem, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã yêu cầu người dân bắt buộc phải khai báo y tế, xử lý nghiêm những cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Càng gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, giao thương của người dân càng tăng cao, dẫn đến tái diễn tình trạng xe khách tùy tiện dừng đón, trả khách, lập bến trái quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Những ngày này, các đơn vị Công an cơ sở thuộc CATP Hà Nội đang tập trung, tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý nghiêm trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi ra đường.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, bắt đầu từ ngày 1/8, Hà Nội tiếp tục yêu cầu các quán bar, karaoke, quán nước, hàng ăn vỉa hè… dừng hoạt động.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều vụ vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 đã được các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố, xét xử. Với những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và hướng dẫn kịp thời của TAND TC...

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 không sôi động như mọi năm. Tuy nhiên, không vì thế mà lực lượng CSGT Thủ đô có tâm lý chủ quan.

Vi phạm của một vài người ở CDC Hà Nội chỉ mang tính cá nhân, không ảnh hưởng gì tới công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố. 10 triệu người dân Hà Nội và hàng trăm nghìn chiến sỹ chống dịch...

Quy định về cách ly xã hội nhằm phòng, chống dịch Covid-19 đã áp dụng được hơn 1 tuần qua trên khắp cả nước. Thế nhưng những ngày gần đây, nhiều người dân vẫn ra đường, tập trung tại các nơi công cộng đi bộ...

Chiều 9/4, phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội...

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1189/UBND-KGVX ngày 9-4-2020, gửi các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 26-3 đến nay, hầu hết người dân trên địa bàn Thủ đô đã chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước thực tế người dân ở nhiều địa phương có thái độ e ngại, thậm chí lắc đầu không phục vụ du khách nước ngoài và cả người Việt Nam đến từ các vùng khác, lãnh đạo ngành đã có chỉ đạo nhằm chấn chỉnh.

Mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) khẳng định, lực lượng QLTT không bảo kê, bao che cho các sai phạm. Sự việc vẫn tiếp tục được xác minh, làm rõ và sẽ được xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Trước thực trạng vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định, gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường; Tổng cục đường bộ Việt Nam đề nghị mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.