Mức tăng trưởng GDP 1,81% của Việt Nam được đánh giá mức tăng trưởng khá so với khu vực.

Sáng nay (29/6), Tổng cục Thống kê công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn nền kinh tế ước đạt 1,81% trong 6 tháng đầu năm (riêng quý II tăng 0,36%).

Dữ liệu lịch sử được cơ quan này cho thấy đây là con số thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020, phản ánh những ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19 diễn ra trên toàn cầu, tình trạng hạn mặn ở các tỉnh phía Nam cũng như nhiều khó khăn khác mà kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong 6 tháng đầu năm. Cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng GDP đạt 6,71%.

Cùng với đó, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn, căng thẳng chính trị gia tăng giữa Mỹ - Iran, bất đồng nội bộ trong các tổ chức xuất khẩu dầu mỏ và trên bán đảo Triều Tiên cũng có tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam.

Động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong quý II là khu vực công nghiệp và xây dựng tăng gần 3%, đóng góp vào hơn 73% tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Tiếp đến, khu vực dịch vụ tăng trưởng gần 1%, đóng góp gần 15% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 1%, đóng góp vào tăng trưởng gần 12%.

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn tới kim ngạch, xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng. Tính chung nửa đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá đạt 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 1,1%, nhập khẩu giảm 3%. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn xuất siêu ước tính 4 tỷ USD.

Theo Báo Dân Sinh