3 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu hơn 1,41 tỷ USD - Ảnh 1

Cụ thể, trong tháng 3/2019, Việt Nam xuất khẩu đạt 22,78 tỷ USD, tăng tới 63,8% so với tháng trước và cao hơn dự tính trước đó. Một phần do tháng trước ít ngày làm việc do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nên tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tháng 3 tăng cao hơn hẳn. Tuy nhiên, đáng chú ý là tổng kim ngạch xuất khẩu tháng này đạt kỷ lục 7 tháng gần đây cũng là một con số đáng mừng.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 3 đạt trên 21,15 tỷ USD, tăng 44,2% so với tháng trước - tháng Tết Nguyên đán, và thấp hơn dự tính trước đó. Vì vậy, kết quả là tháng 3/2019, Việt Nam xuất siêu tới gần 1,63 tỷ USD.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 58,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt xấp xỉ 57,45 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ.

Như vậy, từ đầu năm đến hết ngày 31/3/2019, Việt Nam xuất siêu hơn 1,41 tỷ USD. Việc duy trì xuất siêu lớn có tác động tích cực đến thanh khoản ngoại tệ của nền kinh tế, hỗ trợ ổn định tỷ giá, kiềm chế lạm phát và tạo điều kiện tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối.

Theo baodansinh.vn