Be-uong-thuoc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về be-uong-thuoc, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Bộ Y tế cảnh báo người dân không nên tự ý sử dụng thuốc để chống COVID-19 bởi chúng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do tác dụng không mong muốn của thuốc.

Dưới đây là một số loại thực phẩm mà bạn không nên sử dụng khi đang uống thuốc, bởi chúng có thể làm giảm hiệu quả của thuốc, thậm chí còn sinh ra các độc tốt và tác dụng phụ khác.

Những cái hộp xinh xắn này cho trẻ mang đến lớp, người lớn đem đi làm, đi công tác rất tiện, không mất thời gian tìm thuốc, người già không sợ uống nhầm thuốc, uống thuốc cả vỏ...

Hà Nội đang phải chứng kiến nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên bên cạnh những tuyến đường mới xây do bị cắt xén khi giải phóng mặt bằng.

Những thực phẩm đồ ăn, thức uống dù chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất nhưng nếu được sử dụng khi bạn đang dùng một loại thuốc nào đó thì nó sẽ làm giảm tác dụng, thậm chí gây ra biến chứng...

Ngày 20/10, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, tính từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 23 trường hợp người bệnh nhập viện do uống thuốc diệt cỏ (hay còn gọi là thuốc cỏ cháy - Paraquat).

Trong tuần qua (từ 6/8 đến 12/8), TP Hà Nội có thêm 41 trường hợp mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 348 ca.

Bất cẩn uống viên thuốc còn nguyên vỏ, người phụ nữ liền lấy cơm nuốt vào theo kinh nghiệm dân gian để mong thuốc trôi xuống bụng và đi ra ngoài, tuy nhiên tình trạng càng nặng hơn.

Để kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 được thoải mái và dễ chịu, bạn nên chuẩn bị một số loại thuốc phòng bệnh trong chuyến đi.

Để lái xe được an toàn thì bạn phải tập trung tỉnh táo. Song nếu có cơn đau ập đến và bắt buộc phải dùng một trong sốc các loại thuốc sau thì bạn nên cẩn thận.

Nước đun sôi để nguội, hay nước lọc tinh khiết là đồ uống (dung môi) thích hợp nhất cho mọi loại thuốc vì không xảy ra tương kỵ hay tương tác nào khi hòa tan thuốc. Nước còn là phương tiện để dẫn thuốc (dạng viên) vào dạ dày - ruột, làm tăng độ tan rã của thuốc và hòa tan hoạt chất, giúp cho thuốc được hấp thu dễ dàng.

Bạn sẽ không tin khi có loại thuốc được dùng để thông minh hơn. Tuy nhiên, với loại thuốc đặc trị bệnh ADHD sau, làm cho người uống tăng cường tập trung hơn khiến bộ não làm việc hiệu quả.

Nếu muốn dùng thuốc trong ngày đèn đỏ, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ bởi rất có thể nó gây hại đến sức khỏe tổng thể nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng.

Theo các nhà khoa học thì nguyên nhân của việc tê chân tay ở mức độ nhẹ là do sự thay đổi sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Khi dòng máu chảy bị ngăn lại, các dây thần kinh không nhận được đủ oxy và khiến cho chân, tay bị tê.

Đau lưng trở thành một căn bệnh phổ biến của giới văn phòng và những người nghiện máy tính, smartphone. Tuy nhiên, điều trị bằng Tây đem lại nhiều tác dụng phụ để lại hậu quả lâu dài.