Bệnh nhân COVID-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bệnh nhân COVID-19, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Sau 30 giờ bay trên chuyến bay đặc biệt đón 219 công dân Việt Nam (trong đó có 120 bệnh nhân mắc Covid-19) từ Guinea Xích đạo trở về Việt Nam, đoàn công tác gồm với 2 tổ bay và 4 y, bác sĩ của...

Vào lúc 15g05, chiếc Airbus A350 mang số hiệu VN-899 của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã đáp cánh an toàn, đưa 219 công dân Việt Nam, trong đó có 120 người dương tính với Covid-19 về tới sân bay Nội Bài.

Sau khi du lịch từ Đà Nẵng về, bệnh nhân Covid-19 số 459 ở Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) đã đi ăn phở ở Hàng Chuối, uống café ở Thi Sách, đi siêu thị trong chợ Vĩnh Phúc…

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội ngày 27-7.

Thủ tướng đồng ý thực hiện giãn cách xã hội trên toàn TP. Đà Nẵng theo Chỉ thị 19 và nhấn mạnh tinh thần chủ động, không được để dịch bệnh lây lan từ Đà Nẵng ra cả nước cũng như toàn thành phố.

Chiều nay (26/7), Bộ Y tế thông báo phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Việt Nam có 420 ca bệnh. Đây là 2 ca lây trong cộng đồng và chưa tìm được nguồn lây.

Đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi 357 ca mắc COVID-19, chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính.

Theo tin mới nhất từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh đã ngưng máy thở, tự thở được 48h, ngưng toàn bộ các loại kháng sinh.

6, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công bố khỏi bệnh với 6 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây. Trong số 6 bệnh nhân khỏi bệnh có duy nhất 1 bệnh nhân nữ, 19 tuổi, là du học sinh trở về từ Mỹ.

Hôm nay, 1-6, cả nước đã có thêm 14 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca chữa khỏi tại Việt Nam lên 293 trường hợp.

Chiều nay, 18-5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây để nâng tổng số ca Covid-19 được chữa khỏi tại Việt Nam lên 263/320 trường hợp.

Chồng tôi có bệnh lý nền là suy thận mãn tính, phải chạy thận nhân tạo. Khi nghe tin chồng nhiễm Covid-19, tôi vô cùng hoảng loạn. Nhưng sau đó tôi trấn tĩnh lại vì thấy bác sỹ Việt Nam rất giỏi, chữa được cho nhiều...

Dự kiến vào chiều nay, 11-5, sẽ có thêm 8 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca chữa khỏi ở Việt Nam lên 149/288 trường hợp.

Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát để tất cả người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh, trong đó, khuyến khích các bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau khi được ra viện tiếp tục các ly thêm 30 - 40 ngày...

Đại dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 được xác nhận lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 23/1/2020.