Benh-vien-da-chien

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về benh-vien-da-chien, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Theo kế hoạch, trong hai ngày (12-13/8), Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở GTVT và các cơ quan chức năng của TP đón gần 1.000 công dân Hà Nội từ Đà Nẵng và Quảng Nam trở về...

VPBank đã ủng hộ 05 tỷ đồng cho Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, TP Đà Nẵng và 05 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam để mua sắm các trang, thiết bị y tế quan trọng và cần thiết cho công tác ứng cứu bệnh nhân và hỗ trợ y bác sĩ...

Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) đã chính thức được Tập đoàn Sun Group bàn giao cho UBND Thành phố Đà Nẵng để đưa vào vận hành, tiếp nhận bệnh nhân.

Tính riêng số tiền mặt mà VPBank đóng góp cho xã hội để chống dịch đã lên tới 20 tỷ đồng.

Bệnh viện dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn tính đến hết ngày 4/8 đã cơ bản hoàn thiện phần lắp đặt, các đầu việc còn lại chủ yếu lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ việc điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Do thời gian gấp rút, hàng trăm công nhân chỉ có khoảng 4 ngày để hoàn thiện toàn bộ khối lượng công việc xây dựng bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Tối 30/7, Thành ủy Đà Nẵng có văn bản đề nghị UBND TP đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương xây dựng Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đồng thời ngừng tất cả các hoạt động xây dựng...

Đội ngũ “chiến sĩ chống dịch Covid-19” tại Bệnh viện (BV) Dã chiến Củ Chi (TP. HCM) và BV điều trị Covid-19 Cần Giờ háo hức đón nhận sự xuất hiện của Cà phê Ông Bầu như “doping” cho tinh thần.

Sáng nay, 25-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã kiểm tra dự án thi công Bệnh viện dã chiến Mê Linh...

Đêm 19/3, Bộ Y tế thông tin có thêm 9 ca mắc Covid-19, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại Việt Nam lên con số 85.

Để chủ động phòng dịch do virus Corona,Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã khảo sát và dự kiến đề xuất TP trưng dụng 1 cơ sở dân sự (Trường Đại học Thành đô tại Hoài Đức) có diện tích 9,7 ha...

Các quân khu, quân đoàn chuẩn bị trên 31 nghìn giường và chế độ ăn theo chế độ của quân nhân cho công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về trong thời gian cách ly 14 ngày.

Thành phố Hà Nội mới ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại huyện Ứng Hòa và quận Nam Từ Liêm.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh nCoV, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chỉ thị do Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và BV dã chiến sẵn sàng ứng phó khi dịch bùng phát...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thông tin, đang xây dựng phương án triển khai khu vực cách ly và bệnh viện dã chiến, sẵn sàng ứng phó khi dịch virus Corona bùng phát.