Theo đó, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị nói trên vào ngày 10/2/2020.

Theo đó, ngày 10/2, Thường trực Thành ủy đã nghe Ban cán sự Đảng UBND TP báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại TP Hà Nội.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị; các đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; đồng chí Ngô Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP cùng đại diện các Ban Đảng Thành ủy; Đảng đoàn MTTQ TP; Bộ Tư lệnh Thủ đô; CATP Hà Nội; các sở ngành cùng dự.

Theo đó, Thường trực Thành ủy đánh giá, thời gian qua, thành phố đã triển khai chủ động, nghiêm túc. trách nhiệm; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; với tinh thần tích cực, tự giác của người dân Thủ đô trong công tác phòng chống dịch; đạt kết quả tích cực, cho đến nay không có trường hợp lây nhiễm nào trên địa bàn.

Nhấn mạnh Hà Nội có quy mô dân số lớn, lượng khách du lịch đông, nơi trung chuyển lượng lớn hành khách nên rủi ro lây lan dịch bệnh rất cao, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành tuyệt đối không được chủ quan, triển khai đồng bộ các biện pháp, sẵn sàng ứng phí với dịch bệnh trong mọi tình huống, ngăn chặn có hiệu quả lây lan nhằm bảo đảm an toàn của nhân dân Thủ đô, vì sự an toàn chung của cả nước, ổn định tình hình kinh tế-xã hội.

Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp theo các văn bản của Trung ương, Thành phố về phòng chống dịch bệnh, đồng thời bổ sung nhiệm vụ, giải pháp mới tùy theo diễn biến tình hình dịch.

Trong đó, Thành ủy đề nghị nghiên cứu phát khẩu trang, công cụ phòng chống dịch miễn phí cho người trên 60 tuổi, là đối tượng dễ lây nhiễm và có nguy cơ tử vong cao.

Hà Nội đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát khẩu trang, công cụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 miễn phí

Thành ủy Hà Nội yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố, quận huyện… trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch, chịu trách nhiệm trước Thành ủy về kết quả của công tác này.

Cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Dự phòng, cách lý, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

Đặc biệt, Thành ủy yêu cầu có biện pháp xử lý kiên quyết các trường hợp không hợp tác trong việc thực hiện cách ly theo quy định.

Hà Nội cũng cần tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tại các khu vực nhà ga, bến tàu, trường học, bệnh viện, công sở và nơi công cộng để phòng ngừa dịch bệnh. Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị các phương án để học sinh đi học trở lại. Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Sở Y tế hoàn thiện 2 phương án triển khai bệnh viện dã chiến theo chỉ đạo của UBND TP.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra rà soát hệ thống 40 bệnh viện thường trực để khám, chữa bệnh, triển khai khu vực cách ly sẵn sàng thu dung người bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo An ninh Thủ đô