Ban tổ chức Đại hội Triển lãm Thành phố thông minh thế giới (SCEWC) tuyên bố thủ đô Buenos Aires của Argentina đã giành giải thưởng "Thành phố thông minh" của thế giới năm 2021.

Theo đó, được biết, tại Argentina, Ban tổ chức SCEWC nhấn mạnh Buenos Aires giành chiến thắng nhờ chương trình quản lý chất thải rắn thông minh mà thành phố này đang áp dụng.

Buenos Aires giành giải 'Thành phố thông minh' của thế giới năm 2021
Buenos Aires giành giải 'Thành phố thông minh' của thế giới năm 2021

Kể từ năm 2012, thủ đô của Argentina đã triển khai một mô hình kinh tế tuần hoàn trong việc xử lý rác thải, qua đó giảm thiểu chất thải thông qua phân loại chất thải và giảm thải một cách nhất quán tại các bãi chôn lấp của thành phố.

Ngoài Buenos Aires với mô hình quản lý chất thải rắn, các đề cử trong hạng mục thành phố thông minh của thế giới năm 2021 bao gồm thành phố Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais của Brazil với dự án “thành phố S.M.A.R.T”; thành phố St Petersburg (Nga) với Hệ sinh thái kỹ thuật số Prime Engine; thành phố Sydney (Australia) với “Thiết kế lấy người làm trung tâm trong việc truy cập các kho lưu trữ kỹ thuật số”; thành phố Sunderland (Vương quốc Anh) với Dự án “hành trình thành phố thông minh”; và thành phố New York (Mỹ) với “Kế hoạch mở rộng Internet băng thông rộng giá cả phải chăng cho mọi người dân.”

Ra đời năm 2011, Giải thưởng Thành phố thông minh của SCEWC được bình chọn vào tháng 11 hằng năm tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha nhằm thúc đẩy tính đa dạng, hội nhập, bình đẳng, an toàn và hợp tác, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cư dân thành thị./.

Theo Báo Xây dựng

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/buenos-aires-gianh-giai-thanh-pho-thong-minh-cua-the-gioi-nam-2021-319945.html