Từ ngày 13/5, Jetstar Pacific sẽ có sự thay đổi về cách tính phí hành lý ký gửi. Thay vì đồng giá như trước, cách tính phí ký gửi hành lý mới của hãng sẽ tăng theo độ dài đường bay.

Cụ thể, giá cước của hành lý ký gửi mua thêm của Jetstar Pacific sẽ được tính tùy theo độ dài đường bay được phân chia thành 3 nhóm, dưới 600 km, 600-1.000 km và trên 1.000 km.

Theo cách tính mới, hành khách mua 15 kg hành lý gửi trên chặng bay TP.HCM đi Hà Nội sẽ chi trả mức phí 200.000 đồng thay vì 160.000 đồng như trước ngày 13/5.

cac hang hang khong tang phu phi ve may bay hanh ly ky gui
Các hãng hàng không đồng loạt tăng phụ phí vé máy bay, hành lý ký gửi

Một hãng bay khác có thay đổi về chính sách vé trong tháng 5/2019 là Vietnam Airlines. Từ ngày 20/5, hãng có thêm hạng vé khuyến mãi đặc biệt trên chặng quốc tế, không bao gồm 20 kg hành lý ký gửi và không được phép hoàn, hủy, thay đổi ngày giờ bay.

Điều này đồng nghĩa nếu hành khách mua vé khuyến mãi đặc biệt trên chặng quốc tế không bay đúng ngày giờ sẽ phải bỏ vé.

Theo đại diện hãng, đây là hạng vé hướng tới những hành khách đi ngắn ngày, không có nhu cầu mang theo hành lý xách tay.

Từ ngày 1/6, Vietjet Air cũng có thay đổi về phụ thu thay đổi tên hành khách bay nội địa từ 340.000 đồng cộng chênh lệch giá vé tại thời điểm đổi tên lên 374.000 đồng cộng chênh lệch giá vé, tăng 34.000 đồng so với trước ngày 1/6.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 17/2019/TT-BGTVT quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, áp dụng từ ngày 1/7 tới.

Theo đó, giá dịch vụ một chiều vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản tối đa như sau: Đối với khoảng cách đường bay dưới 500km (nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 1,6 triệu đồng/vé; nhóm đường bay khác dưới 500km là 1,7 triệu đồng/vé).

Đối với khoảng cách đường bay từ 500km đến dưới 850km là 2,2 triệu đồng/vé. Đối với khoảng cách đường bay từ 850km đến dưới 1.000km là 2,79 triệu đồng/vé.

Với khoảng cách đường bay từ 1.000km đến dưới 1.280km, giá dịch vụ một chiều là 3,2 triệu đồng/vé.

Đối với khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên, Thông tư 17/2019/TT-BGTVT quy định giá dịch vụ một chiều vận chuyển hành khách hạng phổ thông là 3,75 triệu đồng/vé.

Tùng Linh

Theo tbck.vn