Dưới đây là số lần tối đa bạn có thể mặc các loại trang phục trước khi giặt.

1. Áo, áo phông: 1 lần

Các loại áo phông nên giặt sau mỗi lần mặc vì chúng tiếp xúc rất gần da và thấm hút phần lớn mồ hôi. Trừ trường hợp bạn chỉ mặc áo trong dưới 1 giờ.

2. Quần thun, quần short, chân váy: 3 lần

Các trang phục này bạn có thể mặc tối đa khoảng 3-4 lần trước khi giặt.

3. Giày: đến khi bẩn

Bạn chỉ cần làm sạch giày khi chúng bị bẩn và tùy theo tình trạng của giày. 

4. Quần jeans: 5-6 lần

Giặt quần jeans quá thường xuyên có thể khiến quần nhanh phai màu. Bạn có thể mặc tối đa 5-6 lần trước khi giặt.

5. Pyjama: 4 lần

Pyjama bẩn, có mùi khó chịu có thể ảnh hưởng giấc ngủ của bạn. Bạn nên tắm trước khi thay pyjama đi ngủ. Khi đó bạn có thể mặc tối đa 4 lần trước khi giặt.

6. Váy: 1-2 lần

Bạn không cần thiết phải giặt váy ngay sau mỗi lần giặt vì có thể làm hỏng vải và phai màu, nhất là nếu bạn có mặc áo thung bên trong.

Nhưng nếu bạn mặc váy suốt một ngày nóng nực thì tốt nhất nên giặt sau 1 lần mặc vì váy sẽ thấm rất nhiều mồ hôi.

7. Áo ngực: 3-4 lần

Bạn không cần phải giặt áo ngực sau mỗi lần mặc. Chỉ cần bạn treo áo nơi thông thoáng giữa các lần mặt thì bạn có thể mặc tối đa 4 lần trước khi giặt. Không tính áo ngực thể thao nhé.

8. Đồ tập thể thao: 1 lần

Đừng lười biếng, hãy giặt đồ tập thể thao sau mỗi lần bạn mặc đi tập gym. Bất kể bạn tập nhiều hay ít thì bạn vẫn đổ mồ hôi và chạm vào nhiều thiết bị, máy móc trong phòng tập.

9. Tất chân: 1 lần

Tất chân cần giặt ngay sau mỗi lần sử dụng

10. Quần lót

Bạn nên giặt quần lót ngay sau mỗi lần mặc. Đây là nguyên tắc giữ vệ sinh cá nhân đơn giản ai cũng cần nhớ.

(Theo Bright Side)

Theo Gia Đình Mới