Đại diện các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho sinh viên, PGS, TS Đinh Văn Hải, Trưởng phòng Công tác sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, trân trọng trao máy tính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại ký túc xá trường; đồng thời bày tỏ hy vọng món quà sẽ chắp cánh cho những ý tưởng và ước mơ của các em, là trợ thủ đắc lực trong quãng đường phía trước.

Vui mừng vì nhận được món quà thiết thực mong ước bấy lâu, Đoàn Thị Hồng Hằng, sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến nhà trường, các thầy cô giáo, anh chị cựu sinh viên và doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã giúp em có thêm công cụ để học tập hàng ngày. “Em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ sử dụng hết công suất món quà này cho việc học của em tại trường trong thời gian tới”, Hằng chia sẻ.

Đoàn Thị Hồng Hằng háo hức sử dụng chiếc máy tính mới lần đầu tiên được sở hữu

Được biết, 75 sinh viên nhận thiết bị trong đợt xét tặng đầu tiên đều là con em gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các em luôn nỗ lực học tập, đạt điểm số khá cao.

Đặng Văn Sáng đang theo học tại Viện Cơ khí, quê ở Việt Yên, Bắc Giang, là một trong những sinh viên như thế. Hoàn cảnh kinh tế gia đình Sáng vốn khó khăn nay lại càng thêm chật vật hơn do tác động của dịch bệnh Covid-19. Không có máy tính, trước đây Sáng vẫn dùng chiếc điện thoại cũ để học online. Vì vậy, món quà đến vào lúc này như một nguồn động lực lớn giúp Sáng vươn lên trong học tập.

Còn Nguyễn Thị Bích Phượng, quê ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đang học tại Viện Kỹ thuật hóa học, gia đình ở vùng nông thôn khó khăn, thu nhập bấp bênh. Phượng hiện ở quê, hằng ngày học bằng chiếc điện thoại di động cũ nhưng đã đạt điểm CPA 2,96. Với em, có chiếc máy tính là một giấc mơ.

Sinh viên Phạm Trọng Khang vui mừng nhận máy tính hỗ trợ việc học tập online

Cũng giống như Phượng và Sáng, hai sinh viên Phạm Trọng Khang, Viện Điện tử viễn thông (quê Tiên Lãng, Hải Phòng) và Đoàn Thị Hồng Hằng, Viện Kinh tế và Quản lý (quê ở Đông Hưng, Thái Bình) đang ở ký túc xá nhà trường. Các em là những sinh viên có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo năm 2020. Điểm CPA của Khang và Hằng lần lượt là 2,17; 3,1.

Trong thời gian tới, trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục cùng với các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức các chương trình hỗ trợ cho sinh viên gặp khó khăn về kinh tế. Mong rằng, với sự chung tay của tập thể cán bộ nhà trường, cựu sinh viên và doanh nghiệp, các sinh viên có thêm điều kiện được trang bị các thiết bị học tập, sớm vượt qua những khó khăn trong giai đoạn này để có được nhiều kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Được biết, sau hơn 1 tuần phát động, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã nhận được hơn 3 tỷ đồng quyên góp của cán bộ, cựu sinh viên và 75 máy tính do các doanh nghiệp Sun*, Kaopiz, Đức Hùng Mobile và Cowell tặng để hỗ trợ học tập trực tuyến cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều doanh nghiệp như Samsung, Đức Hùng Mobile, FPT cũng cam kết giảm giá máy tính, máy tính bảng từ 15 - 20% cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ nguồn tiền quyên góp của cán bộ và cựu sinh viên, trong đợt này, nhà trường sẽ hỗ trợ cho khoảng 3.000 sinh viên (mỗi sinh viên 1 triệu đồng) để mua máy tính, máy tính bảng có giá không quá 8 triệu đồng. Như vậy, tùy theo giá trị của thiết bị và mức giảm giá của nhà phân phối, tổng mức trợ giá có thể lên tới 35%.

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được giảm giá gói dữ liệu tốc độ cao của các nhà mạng Vinaphone, Mobifone và Viettel.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô