CHỈ THỊ 16

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về CHỈ THỊ 16, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Các địa phương căn cứ điều kiện thực tế tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn để phân chia tần suất đi chợ cách hai ngày/lần, hoặc ba ngày/lần. Theo đó, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 10-15 thẻ vào chợ/30 ngày.

Sáng 24-7, ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND thành phố, lượng người tới chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố đông hơn, hàng hóa rất dồi dào, giá các mặt hàng bình ổn.

Theo Nghị định 117/2020/NĐ -CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế: người dân ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng,...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý 3 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đòi hỏi cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Nhân dân từ thành phố xuống cơ sở tập trung thực hiện trong những ngày tới.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, hiện TP đang lấy ý kiến các chuyên gia, bộ ngành có liên quan để chuẩn bị cho tình huống siết chặt hơn Chỉ thị 16 mà TP đang thực hiện.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành Giao thông, Y tế, Công an, Quân đội trên địa bàn các tỉnh phía Nam làm tốt công tác lưu thông, phân phối hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố trong vùng,...

Ngày 18/7, UBND TP Hà Nội ban hành Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Theo Tổng Cục Quản lý thị trường, mỳ ăn liền chính là mặt hàng bán chạy nhất tại thời điểm này. Một số siêu thị tại Đồng Nai còn hạn chế người dân mua mỳ tôm để tránh tình trạng đứt chuỗi cung ứng.

Từ 12h00 ngày 25/5/2021: Tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi có thông báo mới của Thành phố.

Ngay tại Hà Nội, hằng ngày hàng trăm, hàng nghìn giáo viên ngoài công lập vẫn loay hoay kiếm kế sinh nhai. Họ phải làm mọi thứ việc, miễn sao kiếm được vài đồng lẻ qua ngày và mong mỏi dịch Covid-19 sớm đi qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Một số nơi ở Hà Nội có nguy cơ cao như Hạ Lôi, Mê Linh... cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ có quyết định cụ thể ở các nơi nói trên”.

Chiều 22/4, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cơ bản đồng ý với các biện pháp nới lỏng thận trọng mà Ban Chỉ đạo Quốc gia đã đề xuất trong cuộc họp.

Không còn cuống cuồng với guồng quay vội vã của cơm áo, gạo tiền, mà thay vào đó là vào bếp nấu ăn, dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Theo nhiều người, cách ly xã hội không phải là điều gì đó...

Nhiều hàng quán trên địa bàn TP Hà Nội bắt đầu lơ là phòng ngừa dịch Covid-19, mở cửa đón khách mặc dù chưa hết thời gian cách ly xã hội.

Theo ghi nhận chiều 13 và sáng ngày 14/4, người dân vẫn ra đường đông đúc, nhiều đoạn đường nhộn nhịp như thời điểm chưa cách ly xã hội. Thậm chí có tuyến phố còn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ nhẹ.