Theo phong thủy Huyền Không, lịch pháp và các nhà nghiên cứu thần sát, mỗi năm đều có những hướng đại cát đại lợi nhất định.

Năm 2016, các sách "Thông thắng" (còn gọi là Thông thư), "Ngọc hạp" của Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore và các nhà nghiên cứu phong thủy Huyền Không đều thống nhất nhận định: "Bính Thân lưu niên, đại lợi đông tây, bất lợi nam phương" (Năm Bính Thân 2016, đại lợi ở hai hướng đông và tây, sát khí ở hướng chính nam).

Trong năm, các sự kiện lớn, có liên quan lâu dài đến vận hội của gia đình, doanh nghiệp như khai trương, động thổ, khánh thành, tu tạo, đại tế... cũng nên chọn hướng đông hoặc hướng tây để triển khai.

Hướng tây có ba sơn (ba cung) là Canh - Dậu - Tân đều được đại lợi. Các hoạt động liên quan đến tạo táng, xây cất, khai trương... nếu tiến hành ở hướng tây thì chọn ngày giờ tốt để khởi sự vào các tháng 3, 4, 5, 7, 8, 11 và tháng 12 là những tháng cát lợi.

Trên đường thiên xích (hoặc độ số la bàn), cung canh chiếm không gian từ khoảng 2470 đến 2620; cung dậu chiếm không gian từ 2630 đến 2780; cung tân chiếm không gian từ 2790 đến 2930.

Hướng đông có ba sơn là Giáp - Mão - Ất, trong đó sơn Mão (chính đông) nên kỵ, hai sơn Giáp và Ất đều được đại lợi. Nếu tạo táng, động thổ, khai trương, mở cửa... ở hướng đông thì phải tránh sơn Mão; nên tiến hành tại sơn Giáp và sơn Ất, chọn ngày giờ tốt trong các tháng 2, 3, 6, 7, 9, 10 và tháng 11 là những tháng cát lợi.

Trên đường thiên xích (hoặc độ số la bàn), sơn Giáp chiếm không gian trong khoảng từ 670 - 820; cung Mão chiếm khoảng không gian từ 830 - đến 980; cung Ất chiếm không gian từ khoảng 990 - 1140.

Theo tính toán của phong thủy Huyền Không, năm 2016 sao Văn xương lâm chiếu hướng chính tây nên vận khí bình ổn. Học sinh, sinh viên, những người làm việc trí óc; hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến học hành, giấy bút; hoạt động khoa học, diễn thuyết, tuyên truyền... nên lựa chọn hướng tây.

Những gia đình hướng nhà (cửa hoặc cổng) ở phía tây cần đảm bảo luôn sạch sẽ, thoáng đãng để đón vượng khí. Trong nhà, ngoài sân có thể trang trí bằng cây cảnh để thúc đẩy sinh vượng, nên dùng các loại cây họ tre trúc, tùng bách, cam, quất, quýt, thạch lựu, trạng nguyên...; kê đặt bàn học, bàn làm việc ở hướng tây để nâng cao hiệu quả công tác, học tập.

Hướng đông năm nay được sao Cửu tử lâm chiếu. Cửu tử là sao tốt thứ hai trong các sao tử bạch, chủ về việc có nhiều niềm vui "hỷ khí". Sao hành hỏa lâm chiếu cung mộc là biểu thị của khánh tiết, vui vẻ. Những việc khai trương, hôn nhân, tiệc mừng, nhập học, biểu dương... nên tiến hành ở hướng đông. Việc tạo táng, động thổ, khai trương, mở cửa cũng có thể tiến hành ở hướng đông, nhưng phải lưu ý để tránh phạm vào cung mão.

Năm 2016, vận khí ở hướng đông rất hợp với chủ nhà, chủ doanh nghiệp là nữ, nhất là những người tuổi Thân, tuổi Mùi, tuổi Hợi, tuổi Mão. Trong năm những người thuộc các tuổi này nên lưu ý nắm bắt cơ hội trong làm ăn, liên minh kết bạn, cơ hội trong hôn nhân gia đình.

Tuy nhiên, do ngũ hành của cung (hướng đông) thuộc mộc, sinh hỏa (ngũ hành của sao) là sinh xuất nên các nhà phong thủy Huyền Không đánh giá là hướng đông không vượng bằng hướng tây. Đầu năm xuất hành, cầu phúc lộc nên chọn hướng tây làm chủ đạo, bởi không phải ai cũng có thể sử dụng la bàn hoặc bằng phương pháp nào đó tính toán chính xác độ số của đường thiên xích để tránh không xuất hành, khởi sự nhầm phạm vào cung mão.

Đối với các gia đình nhà (cổng, cửa) mở ở hướng đông, có thể thúc đẩy tăng cường vượng khí bằng việc trải thảm nền màu xanh nước biển, xanh dương, treo đèn kết hoa. Phía trong và ngoài cửa chính có thể trang trí bằng các loại hoa, cây cảnh cành lá xum xuê, màu sắc rực rỡ; các loại cây có quả chín màu hồng, màu đỏ cũng có thể bày ở hướng đông.

Ngoài ra, các nhà phong thủy cũng khuyến cáo không nên xuất hành, triển khai các hoạt động lớn, công việc quan trọng, khai trương, động thổ ở hướng nam, hướng tây nam và hướng đông bắc. Năm 2016, Tam sát ở hướng nam, Thái tuế ở tây nam và Ngũ hoàng sát ở hướng đông bắc.

Chọn hướng vượng khí nhất tháng 5 năm Bính Thân

Trung cung

Tháng 5 đến, Bát Bạch cát tinh di chuyển đến vị trí Trung cung, vì thế đây là hướng vượng tài nhất.

Tháng 5 đến, Bát Bạch cát tinh di chuyển đến vị trí Trung cung, vì thế đây là hướng vượng tài nhất.

Vị trí vượng nhất không phải là hướng Đông Tây Nam Bắc mà chính là Trung Cung trong nhà. Đây là vị trí trung tâm của ngôi nhà trên mặt bằng diện tích chứ không phải là vị trí phòng khách.

Tháng 5 đến, Bát Bạch cát tinh di chuyển đến vị trí Trung cung, vì thế đây là hướng vượng tài nhất.

Hướng Tây Bắc

Trong tháng 5, Cửu Tử cát tinh di chuyển đến hướng này, vì thế vị trí này sẽ có lợi cho sức khỏe, thi cử, công việc và thai sản. Nếu phòng ngủ ở hướng Tây Bắc hoặc cửa mở hướng Tây Bắc, ban công ở Tây Bắc đều tốt cho sức khỏe.

Ai có bệnh sẽ thuyên giảm, ai đang cầu con cái dễ được. Nếu phòng làm việc mặt quay về hướng Tây Bắc hoặc có ban công hay cửa mở ra hướng Tây Bắc thì công việc đều thuận.

Hướng chính Đông

Thời điểm này Lục Bạch cát tinh di chuyển đến hướng chính Đông nên vận quý nhân, nhân duyên vượng phát, mưu sự tất thành.

Nếu cửa nhà mở nhà hướng Đông, ban công hướng chính Đông hoặc hướng chính Đông của nhà có đường đi hay phòng ngủ phòng bếp đều có lợi cho vận quý nhân và nhân duyên.

Hướng chính Bắc

Tứ Lục tinh di chuyển đến Khảm Cung hình thành nhất tứ đồng cung có lợi cho thi cử học hành.

Vì thế nếu trong tháng 5, phòng ngủ, giá sách hay ban công đều ở hướng chính Bắc thì sẽ có được năng lượng của Văn Xương, trợ giúp rất nhiều cho học hành thi cử.

Hướng chính Nam

Trong tháng 5 hướng vượng đào hoa nhất nằm ở chính Nam. Vì thế đây là hướng vượng phát nhất cho đào hoa và nhân duyên. Nếu phòng ngủ, nan công nhà nằm ở hướng chính Nam thì chủ nhân rất vượng đào hoa.

Ngoài ra, hướng chính Nam của nhà có núi hoặc có đường đi thì vận đào hoa, vận nhân duyên của chủ nhân cũng rất vượng./.

Theo Nhật Linh (Tổng hợp) / Gia đình Việt Nam