Cổ phần hóa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cổ phần hóa, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn chậm so với kế hoạch đề ra. Cổ phần hóa, thoái vốn chỉ đạt 30% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn 2016-2020.

Bộ Tài chính: tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm thực hiện hợp lý tối đa phù hợp với tiến độ thực hiện chương trình phục hồi kinh tế.

Theo tin từ Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính mới chỉ nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH) 3 doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị đị

Mặc dù cho Nhà thuốc Mega 3 thuê mặt bằng từ năm 2012 khi vẫn còn là một doanh nghiệp Nhà nước, chưa cổ phần hoá nhưng Công ty cổ phần Tổng công ty Đường sắt vẫn cho rằng, việc đó là đúng quy định.

Trong giai đoạn 2011 - 2017, Bộ GTVT luôn dẫn đầu trong quá trình cổ phần hoá (CPH). Thậm chí, Bộ này có nhiều đề xuất chưa từng có. Nhưng sau CPH, những miếng đất vàng của doanh nghiệp ngành GT được sử dụng như thế nào

Theo quyết định của Chính phủ, nhiều tổng công ty, ngân hàng lớn sẽ phải thực hiện cổ phần hoá ngay trong 2 năm tới như: Agribank, Vinacomin, Vinafood1… mà nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ.

Quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đối với Bộ Tài chính trong việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) nhà nước và DN có vốn nhà nước. Đây là một trong những mục tiêu để hoàn thành công tác cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2019 - 2020.

Ngày 20/2, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đồng ý với kết luận thanh tra dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên của Thanh tra Chính phủ (TTCP) và yêu cầu các bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ suất sinh lợi trung bình theo ngày của 5 ngày sau Tết tuy nhỏ hơn giai đoạn trước Tết nhưng vẫn gấp 3,4 lần so với toàn chỉ số VN-Index và gấp 4,2 lần so với các ngày giao dịch thông thường.

Năm 2019, thị trường sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng không phải không có cơ hội. Dù tại thời điểm nào, thì những doanh nghiệp có nền tảng tốt vẫn luôn hấp dẫn nhà đầu tư. Tuy nhiên, động lực của thị trường đang nhìn về các doanh nghiệp cổ phần hóa.

Hơn chục năm qua, câu chuyện tranh chấp lô “đất vàng” 70D Trần Xuân Soạn (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn rất “nóng”. Bởi lẽ, những vướng mắc giữa 4 hộ gia đình đang sinh sống trên khu “đất vàng” với Công ty Cổ phần cơ kim khí Hà Nội đến nay vẫn chưa thể giải quyết.

Hàng trăm nghìn mét vuông đất công ở những vị trí đắc địa được định giá rẻ mạt, bị tư nhân thâu tóm một cách dễ dàng và sử dụng sai mục đích, đáng nói, dù câu chuyện này đã được bàn đi bàn lại rất nhiều lần nhưng có vẻ như đất công vẫn đang tiếp tục bị "chảy máu". Những doanh nghiệp được ví như bach tuộc, đã dùng chiêu trò gì để "hút máu" đất dễ dàng như vậy?