cổ phiếu bất động sản

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cổ phiếu bất động sản, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Vào đúng thời điểm nhóm cổ phiếu bất động sản đang thăng hoa, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã tranh thủ “chốt lời” ngay tại vùng đỉnh giá.

Từ tháng 10/2021 đến nay, dù vẫn có những phiên tăng giảm đan xen nhưng mặt bằng chung, nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn đang được xem là "hoa hậu" của thị trường chứng khoán khi ghi nhận mức tăng đáng nể.

Nhà đầu tư chứng khoán luôn gặp khó khăn khi giao dịch trước tình trạng nghẽn trên HoSE ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hàng loạt các giải pháp tình thế được đưa ra nhưng chỉ khiến nhà đầu tư thêm phẫn nộ.

Hàng loạt các cổ phiếu bất động sản có yếu tố thị trường cao như DRH, AMD, HQC, SCR, ITA... đều diễn biến tích cực trong tuần từ 3 - 7/8.

Thị trường biến động giằng co với những đợt tăng giảm điểm đan xen. Khối ngoại bán ròng đột biến nhưng chủ yếu đến từ trái phiếu MSN12001 và thỏa thuận của các cổ phiếu AGG, VIC và PAC.

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng mạnh với sự bứt phá của nhiều cổ phiếu lớn. Hàng loạt cổ phiếu bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng đua nhau tăng giá mạnh.

Index có phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp và chốt quý II/2020 ở mức 825,11 điểm, tăng 24,5% so với cuối quý I/2020 nhưng lại giảm 14% so với thời điểm cuối năm 2019.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp với thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao.

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khởi sắc trở lại với việc nhiều cổ phiếu trụ cột tăng trần. Nhóm bất động sản cũng đua nhau bứt phá nhờ sự khởi sắc của thị trường chung.

Đà tăng của thị trường khởi đầu từ nhóm chứng khoán và ngân hàng sau đó lan rộng đến nhiều nhóm cổ phiếu khác.

Nhà đầu tư tỏ ra hoảng loạn trước sự ảnh hưởng bởi dịch bệnh và điều này khiến thị trường chứng khoán rơi vào cảnh bị bán tháo.

Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2019 được đánh giá là sẽ có nhiều thách thức, tuy nhiên, kéo theo đó cũng là những cơ hội. Giới chuyên môn cho rằng sẽ có 3 xu thế nổi bật định hướng tăng trưởng của ngành này trong 2019 và các năm tiếp theo.

Năm 2019, thị trường sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng không phải không có cơ hội. Dù tại thời điểm nào, thì những doanh nghiệp có nền tảng tốt vẫn luôn hấp dẫn nhà đầu tư. Tuy nhiên, động lực của thị trường đang nhìn về các doanh nghiệp cổ phần hóa.

Không để thị trường bất động sản xảy ra tiêu cực; Chung cư nghiêng, TPHCM di dời khẩn cấp 38 hộ dân; Năm 2019: Thị trường chứng khoán mang lại gì cho cổ phiếu bất động sản?... là những thông tin được quan tâm trong 24h qua.

Nhóm cổ phiếu bất động sản năm qua không chỉ dẫn đầu về số lượng cổ phiếu có vốn hóa lớn, mà còn là nhóm cổ phiếu có độ phủ rộng khắp ở cả sàn HOSE, HNX và UPCoM...