Trong đó có 121 doanh nghiệp nợ thuế, phí 111.271 triệu đồng và 12 đơn vị nợ tiền thuê đất 35.986 triệu đồng.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2016, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu được tổng số tiền nợ thuế 7.433.000 triệu, trong đó:

  • Thu nợ thuế, phí: 3.804.000 triệu đồng
  • Thu nợ các khoản liên quan đến đất: 3.629.000 triệu đồng

Con số nợ thuế thu được tăng 120% so với cùng kỳ năm trước và bằng 76% so với kết quả thu nợ cả năm 2015. Kết quả đến 31/7/2016, tổng thu nợ được 8.584.000 triệu đồng, trong đó:

  • Thu nợ thuế, phí: 4.255.000 triệu đồng
  • Thu nợ các khoản liên quan đến đất: 4.329.000 triệu đồng

7 tháng đầu năm 2016, Cục thuế TP Hà Nội đã đăng công khai 7 đợt với 951 doanh nghiệp, dự án nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất

Để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế Danh sách các đơn vị nợ thuế.

Như vậy, 7 tháng đầu năm 2016, Cục thuế thành phố đã công khai 7 đợt với 951 doanh nghiệp, dự án nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất tương ứng số tiền 1.906.872 triệu đồng.

Kết quả sau 7 đợt công khai đã có 447/951 đơn vị nộp 294.069 triệu đồng nợ thuế vào ngân sách.

Nhiều đơn vị nợ thuế, phí được nêu tên

Tại đợt công bố lần VIII/2016, có 121 doanh nghiệp nợ thuế, phí 111.271 triệu đồng và 12 đơn vị nợ tiền thuê đất 35.986 triệu đồng.

Đối với danh sách nợ thuế phí, Công ty TNHH Đầu tư và quản lý Tòa nhà Ion Complex (36 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) hiện đang đứng đầu với số nợ hơn 8,6 tỷ đồng.

Tiếp đó là CTCP Xây dựng công trình văn hóa (số 8/260 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) với số nợ gần 6,35 tỷ đồng.

Công Ty TNHH đèn hình ORION HANEL (khu công nghiệp kỹ thuật cao Sài Đồng B, quận Long Biên) đứng thứ ba với số nợ hơn 6,2 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp xây dựng khác hiện đang nợ tiền thuế phí từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng có thể kể đến như:

  • Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An
  • Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và sản xuất ATC
  • CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc tế
  • CTCP Xây dựng công nghiệp An Phú Hưng….

Đối với danh sách nợ thuế đất, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ và xây dựng Sông Hồng (Phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) đứng đầu với số nợ hơn 18 tỷ đồng.

Đứng thứ hai trong danh sách là CTCP Tập đoàn Sao Sáng (Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) với số nợ hơn 5,4 tỷ đồng. Tiếp đó là CTCP Đồng Tháp (KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì) nợ hơn 2,9 tỷ đồng.

Chi tiết danh sách các đơn vị nợ thuế được Cục Thuế đăng tải xem tại: http://hanoi.gdt.gov.vn.

Theo Vân Hà/Gia đình Việt Nam