đại dịch Covid-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đại dịch Covid-19, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Làn sóng dịch thứ 4 bùng phát mạnh mẽ đã gây ra nhiều khó khăn, mất mát cho Việt Nam, đặc biệt là đối với các nhóm dễ tổn thương trong xã hội, bao gồm trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Tài chính tiếp tục huy động thêm các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của cộng đồng doanh nghiệp, người dân để chi cho công tác phòng chống Covid-19, giảm áp lực cho cân đối ngân sách Nhà nước.

Theo nhiều chuyên gia, có khả năng cước vận tải biển vẫn chưa thực sự chạm đỉnh và sẽ tiếp tục duy trì ở các mức kỷ lục cho đến hết năm 2021 và thậm chí là kéo dài sang năm 2022.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xúc tiến để sớm triển khai hộ chiếu vaccine, điều chỉnh các quy định về xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước đang cân đối, bố trí nguồn gạo để xuất cấp cho địa phương để hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, mục đích và kịp thời.

Việc các doanh nghiệp gắn kết lại thành một cộng đồng sẽ giúp các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau để cùng vượt qua đại dịch.

Em Đào Anh Thư, nữ sinh lớp 8, trường THCS Nguyễn Huy Tưởng (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã đoạt giải Ba quốc tế cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm 2021 với bức thư gửi cho em bé gái được sinh ra từ tâm dịch.

“Hà Nội nghĩa tình: Tấm lòng áo xanh - Ly nước gửi Anh” được Thành đoàn - Hội LHTN - Hội đồng Đội TP Hà Nội triển khai với mong muốn những ly nước mát sẽ tiếp thêm năng lượng hàng ngày cho lực lượng công an Thủ đô.

Khi cả Thành phố đang căng mình chống dịch, đặc biệt trong những ngày giãn cách xã hội, những chiếc loa phường bỗng trở nên thân thuộc, người dân trông ngóng mỗi ngày.

Ngày 26/8, Công an TP.Hà Nội thông tin về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, trong vòng 24h qua, cơ quan chức năng xử lý 844 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2771/UBND-KGVX ngày 24-8-2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc đang phối hợp để cùng xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm lưu thông suốt hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1082/CĐ-TTg gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Chỉ nên tính toán thực hiện mô hình “3 tại chỗ” ở các địa phương có tình hình dịch bệnh vẫn ở diện “kiểm soát được”.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, một bộ phận người dân nhận thức về dịch bệnh, biện pháp phòng, chống chưa thấu đáo, nên ý thức chấp hành chưa nghiêm; việc quản lý, kiểm tra, giám sát một số nơi chưa tốt,...