Dai-su-quan

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dai-su-quan, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Thời gian qua, hợp tác giữa Hà Nội và các đối tác, địa phương Mỹ đã phát triển toàn diện, đa dạng trên mọi lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, giao lưu Nhân dân tới y tế, giáo dục…

Chiều 21/5, Bộ NN&PTNT cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Đại sứ quán Hoàng gia Na Uy tổ chức Diễn đàn trực tuyến về chủ đề phát triển ngành nuôi biển quy mô công nghiệp của Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, một số đối tượng đã giả mạo là đại diện của Vietnam Airlines để mời người dân mua vé máy bay về nước tránh dịch.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nước này.

Người Việt Nam không có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng sẽ không được nộp hồ sơ xin visa 5 năm đi Hàn Quốc.

Chuyến du lịch châu Âu của Tuyết Mai và bạn trai biến thành ác mộng khi cô bị cảnh sát tuyên bố là đối tượng truy nã. Theo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã có những can thiệp kịp thời để hỗ trợ công dân Phạm Thị Tuyết Mai trong vụ việc cô bị bắt giữ khi nhập cảnh tại sân bay Paris.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn TP cảnh báo về việc học sinh phổ thông trên địa bàn bị các công ty du học đưa thông tin không chính xác về du học tại Nhật Bản.

Một học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) tham dự cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế đang có nguy cơ lỡ hẹn vì bị từ chối cấp visa sang Mỹ. Đại sứ quán Mỹ đã có phản hồi về việc nam sinh Nghệ An bị từ chối cấp visa.

Mỗi tháng học sinh trường Newton (Hà Nội) phải bỏ gần nghìn USD/tháng để được học chương trình GWIS hay còn gọi là nền giáo dục Mỹ ngay tại Việt Nam. Thế nhưng, đến Đại sứ quán Mỹ cũng không thể tìm thấy thông tin gì về trường GWIS - đối tác liên kết của Newton tại Mỹ. Vậy sự thật ở đâu?

Đại sứ quán Trung Quốc mở thêm 1 cửa chuyên tiếp nhận hồ sơ xin thị thực với công dân Việt Nam sang xem trận chung kết U23 giữa Việt Nam và Uzbekistan, diễn ra cuối tuần này từ ngày 24/1 đến ngày 26/1/2018.

Ngày 11/1, công ty TNHH Dầu Khí Vũng Rô đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng DenimoTech - một tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các giải pháp chìa khóa trao tay cho ngành chế phẩm phụ từ dầu mỏ - để triển khai xây dựng một nhà máy chế biến chất kết dính bitum hiện đại tại Việt Nam, sử dụng công nghệ xanh Đan Mạch.

Đại sứ quán Đan Mạch và Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam - Đan Mạch vừa phát đi thông báo về cuộc thi tìm ý tưởng/giải pháp tối ưu về Thành phố Xanh với tên gọi: “Nâng cao nhận thức về các giải pháp thành phố xanh ở Việt Nam”.

Hơn 100 tài liệu quý về dân tộc Israel và người Do Thái bao gồm sách viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hebrew được trưng bày và bán tại sự kiện "Ngày sách Israel" (Phố sách Hà Nội) thu hút đông đảo độc giả quan tâm đến lựa chọn.

"Sapiens - Lược sử về loài người" - cuốn sách gây tiếng vang lớn trong cộng đồng học thuật lẫn công chúng, được xuất bản bằng tiếng Do Thái năm 2011, bằng tiếng Anh năm 2014, được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ khác nhau và là cuốn sách bán chạy nhất ở Israel hôm nay chính thức được ra mắt và chuẩn bị phát hành tại Việt Nam.

Vi Tran, 24 tuổi, nghi phạm trong vụ lừa đảo bán vé máy bay trên mạng đã bị cảnh sát thành phố Sydney (bang New South Wales, Australia) bắt giữ vào chiều 13/1 và được bảo lãnh, đợi ra tòa.