Dap-an

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dap-an, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Giúp việc gia đình là một nghề có tính chất đặc thù được pháp luật công nhận. Do đó, khi thuê người giúp việc, người sử dụng lao động phải tuân theo các quy định.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ khoảng 11h trưa nay (8/7), tại khu vực núi Nầm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)...

Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 40ha rừng thông ở Hà Tĩnh, huy động hàng nghìn chiến sỹ xuyên đêm dập lửa, khống chế đám cháy hoàn toàn sau 4 ngày...

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nắng nóng gay gắt liên tục trên diện rộng trong thời gian qua tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã ghi nhận công suất điện năng cán mức kỷ lục là 38.147 MW.

Ngày 29/6, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án chính thức môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm cho nhiều hồ, đập lớn nhỏ ở Nghệ An rơi vào tình trạng trơ đáy. Số còn lại, mực nước có ích cũng không còn nhiều.

Nếu như một ngày thành phố Hà Nội chỉ toàn xe đạp như dạo nào thì liệu đó có là điều đáng mơ ước không? Tôi nghĩ đấy là điều hạnh phúc!

Trong giai đoạn đầu, Đà Nẵng dự kiến triển khai 30-40 điểm đặt xe đạp công cộng, người dân quét mã QR để trả cước phí theo thời gian sử dụng.

Đắp mặt nạ giúp cung cấp dưỡng ẩm sâu bên trong da giúp da trắng hồng và trở nên mịn màng. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực hiện đúng cách.

Đề thi môn Toán lớp 10 tại Hà Nội năm nay được đánh giá là khá khó, nhiều thí sinh khóc oà trước cổng trường tuy nhiên cũng có nhiều em tự tin đạt điểm cao.

Nông nghiệp chỉ chiếm 16% trong cơ cấu GDP, nhưng lao động chiếm trên 42%. Đặc biệt, người dân ở nông thôn chiếm đến 70% dân số. Cơ cấu lao động là vấn đề lớn đối với ngành nông nghiệp.

Để chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa lũ, TP Hà Nội đang tích cực xử lý các sự cố, gia cố hệ thống đê điều, hồ đập.

Lý do gì đã khiến việc xây dựng công viên, hồ điều hòa - những hạ tầng cơ bản của đô thị từ dễ chuyển thành khó, nơi cần thì không có, nơi có thì bỏ không?

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp hè 2019, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chạy thêm hơn 20 mác tàu với hàng trăm chuyến tàu đi các tuyến trong dịp cao điểm.

Theo Bộ NN&PTNT, tính đến ngày 5/4, cả nước có 3 ổ dịch tại Hưng Yên, Hà Nội và Hải Dương đã qua 30 ngày vẫn chưa phát sinh ổ dịch mới, đã đủ điều kiện để công bố hết dịch.