đầu tư dự án

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đầu tư dự án, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Đại diện Bộ GTVT cho biết vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết triển khai chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Ngành bất động sản trong năm 2022 được đặt trong một kịch bản nhiều triển vọng tươi. Giới doanh nghiệp cũng lạc quan tin tưởng nhiều nhiều yếu tố chính sách sẽ là đòn bẩy hồi phục và phát triển thị trường.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải - GTVT) vừa cho biết, năm 2022, Bộ GTVT được giao kế hoạch vốn kỷ lục hơn 50.327 tỷ đồng, gồm hơn 4.876 tỷ đồng vốn nước ngoài và hơn 45.450 tỷ đồng vốn trong nước.

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm 2021 ước đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2%. Vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh đều tăng so với năm 2020, đặc biệt vốn điều chỉnh tăng mạnh tới 40,5%.

Tổ công tác liên ngành của Hà Nội sẽ rà soát là các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới được giao triển khai thực hiện từ trước ngày 01/8/2008 được chuyển tiếp từ các tỉnh Hà Tây (trước đây).

Trong tháng 11 năm 2021, có hơn 26 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng, Việt Nam vẫn là thị trường thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Theo GS.TS Đặng Đình Đào, việc các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo là đáng hoan nghênh. Tuy nhiên phải đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu.

Tháng 1/2021, hàng loạt dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vốn đầu tư "khủng" đã đổ bộ vào nước ta, trong đó có không ít dự án thuộc lĩnh vực công nghệ, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tính đến cuối tháng 10/2020, dư nợ cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch đạt khoảng 27.000 tỷ đồng, tuy nhiên, đây chưa phải là con số mong đợi.

Công ty Titan đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mời những người có liên quan đến làm việc và sớm có kết luận để làm sáng tỏ việc khách hàng cho rằng bị mất hàng trăm tỷ đồng khi góp vốn đầu tư BĐS.

Đến thời điểm này, Việt Nam tự hào đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19. Giãn cách xã hội từng bước được nới lỏng, kinh tế xã hội dần trở lại nhịp sống bình thường.Việt Nam đang tiến gần tới “chiến thắng kép”...

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người dân không tham gia hoạt động có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép qua hệ thống CSE.

Trong tháng 2/2020, TP. Hà Nội có 43 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 22,7 triệu USD...

Dòng vốn FDI đăng ký mới và tăng vốn trong 10 tháng đầu năm 2019 đạt 12,8 tỷ USD và 5,4 tỷ USD, giảm 15% và 16%...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.