Di tích

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về di tích, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Từ ngày 14/5, các di tích lớn ở Hà Nội như: Văn Miếu – Quốc Tử giám, đền Ngọc Sơn, di tích nhà tù Hỏa Lò, 48 Hàng Ngang… sẽ mở cửa trở lại sau một thời gian tạm đóng phòng chống dịch Covid 19.

Theo thông tin của báo Kinh tế&Đô thị, từ ngày 14/5, di tích Văn Miếu – Quốc Tử giám, đền Ngọc Sơn, di tích nhà tù Hỏa Lò… sẽ đồng loạt mở cửa đón khách, sau thời gian tạm đóng để phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ với thông báo tạm dừng đón khách tại các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP Hà Nội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Những điểm di tích trên địa bàn Hà Nội như nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... được tiến hành phun khử trùng, tẩy độc tạm dừng đón khách du lịch để phòng dịch Covid-19.

Mới đây, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi Đình So chính thức đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Mặc dù Chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ đều dán thông báo tạm dừng đón khách song đến chiều 5/2/2020, vẫn có khá nhiều du khách tìm đến.

Trong bối cảnh dịch bệnh do chủng mới của virus Corona diễn biến bất thường, nhiều lễ hội đã phải tạm dừng khai mạc. Nhiều người có thói quen đi lễ chùa đầu năm cũng đã phải tạm gác lại, chờ đến khi dịch bệnh qua.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 358/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội...

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, an toàn, văn minh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai kế hoạch...

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định xếp hạng cấp thành phố cho 6 di tích trên địa bàn thành phố.

Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) vừa được Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 10) đối với 7 di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3824/QĐ-BVHTTDL về tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020.

Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mô hình du lịch không khói thuốc tại 30 điểm du lịch là các di tích lịch sử và điểm du lịch văn hóa.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.