Do-nhua

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về do-nhua, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Việt Nam coi rác thải biển là vấn đề cấp bách toàn cầu, đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái biển và sẵn sàng cùng cộng đồng khu vực và quốc tế xây dựng các cơ chế, quy định.

Từ ngày 25/07 đến 29/07 tới đây tại Cần Thơ, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đồng hành cùng triển lãm Vietbuild trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Triển lãm sắp đặt "Xả rác ít thôi" khai mạc ngày 15-7 là sự kiện được tổ chức bởi tại Hà Nội-L’Espace, Văn phòng hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và vùng Le-de-France (Pháp).

Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 21/7, chương trình "Cất cánh" tháng 7/2019 sẽ đề cập đến vấn nạn rác thải nhựa.

Kế hoạch hoàn tiền đặt cọc cho chai, lon và hộp nhựa có thể gây tốn kém 2 tỉ Bảng cho ngân sách nước Anh.

Cốc nhựa dùng một lần không còn xa lạ đối với người tiêu dùng, tuy nhiên không phải ai cũng biết về tác hại của loại cốc này đối với sức khỏe.

Tất cả chai nhựa đều được thay thế bởi bình thủy tinh là điểm đặc biệt trong kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX vừa qua.

Phụ huynh và học sinh đang rất hoan nghênh sáng kiến ​​của trường và cho rằng hoạt động này nên được nhân rộng ở các trường khác.

Quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

New Zealand, cấm túi bóng nhựa mua sắm sử dụng một lần, đồng thời công bố phí phạt nặng với các DN vẫn tiếp tục cung cấp, chính thức từ đầu tháng 7-2019.

Trong nhiều thảm họa mà loài người phải gánh chịu trong thời hiện đại, có một thảm họa mang tên “Ô nhiễm trắng”.

Những nước phát triển cần nỗ lực và có biện pháp để giảm lượng rác thải bởi vì các nước Đông Nam Á đang đồng loạt trả lại rác thải nhựa để bảo vệ một môi trường trong lành hơn.

Lượng rác thải này tồn đọng ở các kênh mương, dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, gia tăng gánh nặng bệnh tật.

Thiết bị đặc biệt có khả năng "bẫy" được 1,8 triệu đơn vị rác thải nhựa mà không gây hại cho sinh vật biển.

Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy rác thải nhựa trong dạ dày của các loài sinh vật sống dưới đáy đại dương.