Đô thị hóa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đô thị hóa, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Đó là chỉ tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Đô thị hóa gắn liền với ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển đô thị thông minh được xem là giải pháp quan trọng, “chìa khóa” để tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy xã hội khởi nghiệp.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, làm thay đổi sự phân bố dân cư, lao động.

Theo ông Trần Ngọc Chính, để phát triển bền vững, giảm thiểu thảm họa dịch bệnh, công tác quy hoạch, tổ chức không gian đô thị đòi hỏi phải có cái nhìn tổng thể, lồng ghép được các yêu cầu mới trong quy hoạch.

Để đáp ứng mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa trên 50%, quy hoạch sử dụng đất đô thị đến năm 2030 là 2,95 triệu ha.

Nhiệm vụ trọng tâm của “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025” sẽ tập trung vào một mục tiêu cụ thể, gồm: Chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị tại các khu vực trung tâm.

Tình trạng xây dựng tràn lan diễn ra rầm rộ, nhiều công trình khoét núi, đổ bê tông kiên cố khiến bộ mặt Tam Đảo trở nên “ nham nhở”, tác động xấu đến sự phát triển bền vững.

Đô thị hóa là hướng tới sự hài hòa giữa KT, MT và XH với mục tiêu cuối cùng là đời sống cư dân phải khá giả hơn, sống tiện nghi và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, PT đô thị ở nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

VIFON đã có những hoạt động đồng hành đầu tiên cùng Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân trong chuỗi chương trình rèn luyện, chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020.

Bà Ngô Thị Hoa, cựu Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, bà không nắm rõ các khoản chi ngoài dự toán và khẳng định mình không làm sai.

Hoa cùng mẹ đến chính quyền trình báo đồng thời lên mạng xã hội đăng tải thông tin nhặt được ví đầy tiền để nhanh chóng tìm được người đánh mất.

Đô thị hoá là cụm từ rất quen thuộc trong quá trình phát triển của các thành phố hiện nay, song tốc độ đô thị hoá quá nhanh lại đi kèm những hệ quả không mong muốn.

Tới năm 2020, ước tính sẽ có khoảng 40% dân số Việt Nam sinh sống ở các đô thị, theo Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính.

“Nông nghiệp thẳng đứng” sẽ là giải pháp tiềm năng giải quyết vấn đề mà đô thị hóa mất kiểm soát gây ra. Đồng thời sẽ là lời giải cho bài toán xanh hóa đô thị, quy hoạch để thích ứng hiện nay...