Doanh-nhan-viet

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh-nhan-viet, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Ông Giang Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã vinh dự là 1 trong 60 doanh nhân được tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022".

Được ví như “nguồn của cải vật chất khổng lồ” đóng góp vào tiềm lực kinh tế, tạo công ăn việc làm cho xã hội, góp phần xoá đói giảm nghèo, có thể khẳng định, doanh nhân Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng.

Nhiều mục tiêu bình đẳng giới của Việt Nam đã được cải thiện. Việt Nam xếp thứ 6 trong số các quốc gia có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất.

Doanh nghiệp, doanh nhân là tài sản quốc gia và quý hơn các mỏ vàng, mỏ bạc, vì càng khai thác càng tạo nguồn lợi cho phát triển đất nước.

Sáng 13/10/2019, tại Hà Nội diễn ra Lễ Kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2019.

Đó là nhận định của TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI tại tọa đàm "Doanh nhân đồng hành cùng dân tộc",

Ngày 10/10/2019, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) - cơ quan Ngôn luận của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm và Giới thiệu dự án truyền thông: Doanh nhân Việt Nam đồng hành cùng Dân tộc.

Sự kiện do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) tổ chức tại Phòng Hội thảo, Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, số 01 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội; từ 9h00 hôm nay (10/10/2019).

Doanh nhân sinh năm Hợi (1935, 1947, 1959, 1971, 1983...), theo các nhà mệnh lý phương Đông xưa, phần lớn họ có cuộc sống bình yên từ lúc còn trẻ đến về già. Họ là những người có duyên với tiền bạc, nhưng lại không thu được những món lợi lớn, kết quả kinh doanh chỉ “kha khá” mà thôi. Cùng Reatimes điểm lại chân dung những doanh nhân tuổi Hợi với khối tài sản "kha khá" của họ.

Cộng đồng doanh nhân Việt Nam luôn năng động, sáng tạo với khát vọng làm giàu cho mình cho đất nước. Sau hơn 30 năm đổi mới, đến nay doanh nhân Việt đã trưởng thành rất nhiều, đang từng bước hòa vào dòng chảy chung với doanh nhân các nước. Họ đã khẳng định được khát vọng làm giàu và tính cách độc lập, tự chủ của cộng đồng dân tộc Việt. Bên cạnh đó, thách thức của doanh nhân, doanh nghiệp trong lộ trình đi đến thành công không hề nhỏ, mà nhiều người thường ví von là đội quân “thuyền thúng ra biển”.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, cùng điểm lại những "nữ tướng" trên thương trường thời bình - những người đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế nước nhà phát triển.