Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), hội đồng gồm các quan chức FED chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ, cho biết họ sẽ tăng lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương thêm 0,75% lên phạm vi 2,25 đến 2,5%.

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN
Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

FED đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản hai lần trong hai tháng qua, một mức tăng nhanh đáng kể có khả năng làm chậm nền kinh tế Mỹ. Các quan chức FED đã ám chỉ về một đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản khác trong nhiều tuần kể từ cuộc họp FOMC tháng 6/2022. Ngân hàng này đã tăng lãi suất vào tháng trước thêm 0,75 điểm phần trăm lần đầu tiên kể từ năm 1994 sau khi lạm phát tăng cao hơn trong tháng 5/2022 so với dự kiến của các nhà kinh tế. Mặc dù các đợt tăng lãi suất nhanh chóng của FED đã kìm hãm thị trường nhà ở, kìm hãm giá trị cổ phiếu và thúc đẩy sự gia tăng nhỏ của việc sa thải lao động, nhưng điều này vẫn chưa tạo ra tác động đáng kể đến vấn đề lạm phát.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố trong tháng này, giá tiêu dùng đã tăng 9,1% hàng năm trong tháng 6/2022 và 1,2% trong tháng trước. Mặc dù những cú sốc về nguồn cung liên quan đến xung đột ngoài tầm kiểm soát của FED đã dẫn đến phần lớn mức tăng lạm phát trong tháng 6/2022, giá cả trên toàn nền kinh tế Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều bất chấp các hành động của ngân hàng trung ương. Chủ tịch FED Jerome Powell và các quan chức hàng đầu khác đã khẳng định ngân hàng này sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% hàng năm, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và tiềm năng suy thoái trong ngắn hạn.

Mặc dù nền kinh tế Mỹ nói chung vẫn ổn định, nhưng nhiều hộ gia đình ngày càng chịu áp lực về vấn đề giá cả tăng cao về chi phí thực phẩm, xăng dầu và vấn đề nhà ở. Lãi suất cao hơn đang thúc đẩy chi phí đi vay đối với thẻ tín dụng, một số khoản vay mua ô tô và các khoản vay khác không có lãi suất cố định, khiến nhiều gia đình phải cân đối kế toán tiêu dùng. Tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ cũng giảm trong quý đầu tiên của năm 2022 và các nhà kinh tế cho rằng có khả năng GDP sẽ giảm một lần nữa trong quý thứ hai, "đáp ứng" điều mà lâu nay là định nghĩa thông thường cho một cuộc suy thoái. Trong khi các nhà kinh tế cho rằng thị trường việc làm mạnh mẽ là một dấu hiệu trấn an cho nền kinh tế Mỹ, một số người tin rằng FED đã đẩy Mỹ đến bờ vực suy thoái và nên giảm tốc cuộc chiến chống lạm phát.

Theo ngaynay.vn

Nguồn: https://ngaynay.vn/fed-tiep-tuc-tang-lai-suat-post123255.html