Giay-to-gia

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giay-to-gia, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Sản phẩm không đảm bảo, không có giấy phép nhưng Lã Thúy Kiều – Tổng Giám đốc Công ty Thiên Phú vẫn thực hiện nhiều biện pháp để biến những sản phẩm của mình thành “thần dược” bán cho khách hàng.

Mới đây, lực lượng chức năng đã khám xét và thu giữ gần 100 phôi các loại văn bằng, chứng chỉ, chứng thực giả tại một cơ sở ở Nghệ An...

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục đã không cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho sản phẩm giảm cân Đông y Hoàng Dung. Giấy xác nhận công bố có các thông tin nêu trên là giấy tờ giả.

Thực tiễn hoạt động báo chí, nhiều phóng viên, nhà báo đang bị cản trở, gây khó khăn khi đi làm việc tại một số cơ sở. Điển hình, khi nhà báo đến làm việc, nhất là về các vấn đề tiêu cực, các cơ sở thường đòi hỏi nhà báo phải có giấy giới thiệu, còn nếu phóng viên có giấy giới thiệu thì yêu cầu phải có thẻ Nhà báo.

Liên quan đến việc bị "tố" gây thiệt hại hàng tỉ đồng trong vụ việc công chứng mua bán căn hộ với giấy tờ giả mạo từ năm 2017, thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, VPCC này vẫn chưa có bất cứ động thái nào xử lý vụ việc trên.

Lấy cảm hứng từ bộ phim anime nổi tiếng của Nhật Bản, Adidas đã cho ra bộ sưu tập “Adidas x Dragon Ball Z”. Hiện, 2 trong số 8 mẫu giày đã hoàn thành và lên kệ.

Thông tin về tình trạng khăn giấy ướt sản xuất nhái trên thị trường chứa nhiều vi khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe đang khiến cho người tiêu dùng lo lắng.

Không chỉ ảnh hướng đến người tiêu dùng, việc khăn giấy ướt giá rẻ làm giả, làm nhái các sản phẩm có thương hiệu đã khiến cho không ít các doanh nghiệp sản xuất khăn giấy ướt đau đầu với bài toán kinh doanh.

Hóa chất không rõ nguồn gốc, việc sản xuất được tiến hành ngay cạnh cống nước... là những gì diễn ra tại xưởng sản xuất khăn giấy khiến người chứng kiến bàng hoàng.

Trong vai người cần mua số lượng lớn khăn giấy ướt, nhóm phóng viên đã tìm đến Công ty TNHH Minh Thuận (huyện Hưng Hà, Thái Bình).

Người tiêu dùng hết sức bất ngờ vì từ trước đến nay chưa có một quy chuẩn nào về chất lượng khăn ướt cho đến khi báo chí và cuộc và công văn của Cụ Quản lý Dược, Bộ Y tế được đưa ra tới đây.

Lợi dụng sự chủ quan của người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất khăn ướt ngang nhiên làm nhái sản phẩm, gian dối về số lượng,.... Với mức giá rẻ, tưởng như người mua sẽ có lợi, song đó là chiêu trò móc túi từ phía người bán.

Hiện khăn giấy ướt giá rẻ đang được bày bán tràn lan. Đáng chú ý, những gói khăn giấy ướt này đều không có mã vạch, không rõ nhà sản xuất, không có hạn sử dụng, thậm chí còn "bẫy" người tiêu dùng khi tự ý gắn mác "Hội Sản phụ khoa khuyên dùng".