Các quán ăn có thể tổ chức liên hoan 20/10 cho các cơ quan, văn phòng, công ty ... phải đáp ứng tiêu chí rộng rãi, thoáng đãng, sạch sẽ và đồ ăn phong phú. 

Dưới đây là danh sách một vài quán ăn đáp ứng đủ tiêu chí và nhận được sự phản hồi tốt từ phía các khách hàng. Hy vọng rằng sẽ là gợi ý hữu ích cho các đấng mày râu đang đi tìm một địa điểm thích hợp để chúc mừng toàn thể các nữ đồng nghiệp. 

1. Buffet Sen Tây Hồ 

Buffet Sen Tây Hồ có không gian cực kỳ rộng rãi, thoáng đãng và thơ mộng với lối kiến trúc cổ xưa và nằm tại địa điểm lý tưởng gần hồ Tây. Tiệc ở đây tổ chức dạng buffet với đồ ăn phong phú từ đồ ăn châu Á, châu Âu cho tới các món ăn truyền thông của Việt Nam. 

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Mức giá khoảng 300.000 đồng/người, địa điểm này là sự lựa chọn lý tưởng cho các tập thể tổ chức một bữa tiệc ngày 20/10 sang trọng và phong phú.

Địa chỉ: 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ.

2. Bò tơ Củ Chi 

Bò tơ là đặc sản của vùng đất Củ Chi - Sài Gòn và mới xuất hiện tại Hà Nội trong vòng một năm trở lại đây. Các quán bò tơ Củ Chi tuy không quá rộng rãi song mặt bằng tương đối phù hợp với các nhóm từ 10 - 20 người tổ chức liên hoan. 

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Bò tơ Củ Chi.

Bò tơ Củ Chi.

Thực đơn tại đây phong phú với các món đặc sản bò tơ, ngoài ra còn có đầy đủ các món ăn như lợn, gà, cá, ếch ... với cách chế biến phong phú và hương vị khá đặc trưng. 

Địa chỉ: 83 Tuệ Tĩnh/ 30 Trúc Khê. Mức giá tại đây dao động từ 80.000 - 200.000 đồng/ món. 

3. Quán Ngon 

Quán Ngon vốn nổi tiếng là địa chỉ ẩm thực đa dạng với đầy đủ các món ăn đặc trưng 3 miền theo phong cách dân dã nhưng hương vị tinh tế và trình bày đẹp mắt. 

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Món ăn tại quán Ngon.

Món ăn tại quán Ngon.

Các hệ thống quán Ngon đều có mặt bằng rộng rãi, thoáng đãng, bài trí mộc mạc nhưng rất có phong cách. Ẩm thực tại đây đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng dù là vị thực khách khó tính nhất. Nổi bật tại quán Ngon là các món ăn phong vị miền Trung và miền Nam. 

Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo/ 18 Phan Bội Châu/ 25 Hoàng Đạo Thúy.  Mức giá khoảng từ 80.000 - 300.000 đồng/món. 

4. Hẻm quán 

Nhà hàng được thiết kế 3 tầng thoáng rộng gần hồ Đống Đa, có bàn ngoài trời cho người hút thuốc và khu vực trong nhà có điều hòa.

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Món ăn tại Hẻm quán.

Món ăn đặc trưng tại Hẻm quán.

Mỗi phòng cũng có sức chứa lên tới hàng chục người nên bạn có thể đặt phòng cho cả công ty nếu muốn không gian riêng tư một chút.

Hẻm quán phục vụ thực đơn lên tới hàng trăm món mặn nhưng đặc sắc nhất là các món phương Nam, các món có xuất xứ từ miền Tây như lẩu cá kèo, cơm cháy kho quẹt... 

Địa chỉ: 68 Hoàng Cầu mới/ 96 Chùa Hà. Giá cả từ 50.000 - 250.000 đồng/món. 

5. Quán Kiến 

Là một quán nhậu mang phong cách vừa trẻ trung vừa đầm ấm của người Hà Nội, Quán Kiến đang ngày càng được ưa thích bởi các loại rượu Việt đặc sắc và các món “nhắm” dân dã được chính các chủ nhân đem về từ khắp các vùng miền trên dải đất hình chữ S.

Bạn có thể tận hưởng cảm giác “phượt” qua từng bữa nhậu dân dã với 100 món nhậu do chính chủ nhân của nhà hàng lựa chọn, đem về sau các cuộc du hành, khám phá thiên nhiên khắp đất nước.

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Ở đây phục vụ các món ăn đặc trưng của các dân tộc Việt Nam: nào là châu chấu rang, lạp xưởng xông khói Tây Bắc, gà H’Mông hấp rượu, lợn gác bếp, các loại rau rừng (rau càng cua, rau tai voi…), các loại lẩu dân dã như lẩu riêu cua, lẩu cá giòn...

Ngoài ra bạn còn có cơ hội thưởng thức những món lạ miệng tại Kiến như: Xôi trứng Kiến, canh trứng Kiến, lưỡi vịt, diềm cơ trai, ức vịt, sụn gà…..

Xôi kiến - món ăn đặc trưng của quán.

Xôi kiến - món ăn đặc trưng của quán.

Các món ăn đặc trưng của Sơn La.

Các món ăn đặc trưng của Sơn La.

Quán có không gian rộng rãi, đủ phục vụ khoảng 30 người/ tầng sẽ là lựa chọn phù hợp cho các tổ chức đi đông người. 

Địa chỉ: 143 Nghi Tàm/ 100 Tuệ Tĩnh. Mức giá từ 60.000 - 200.000 đồng/ món. 

6. Quán Sành 

Sành quán có không gian rộng rãi, thiết kế bằng gỗ sang trọng và lịch sự cũng sẽ là một gợi ý hay cho buổi liên hoan ngày 20/10. 

Sành quán nổi bật với mẹt bò 7 món gồm các món bò đặc trưng như bò hấp, bò chiên, gỏi bò, pín bò, gân bò ... đáp ứng cả sở thích của anh em lẫn chị em. Tương tự mẹt bò 7 món là mẹt gà 7 món với các món gà chế biến hấp dẫn, lạ miệng như: chân, cánh gà chiên, nem cuốn xôi, đùi gà trộn thính ... 

Mẹt bò 7 món. 

Mẹt gà 7 món.

Mẹt gà 7 món.

Ngoài các món đặc trưng về bò, gà, Sành quán còn có các món ngon khác như thịt dải nướng, lẩu riêu cua, lẩu cá, các món ăn hải sản khác ... 

Địa chỉ: 97 Phạm Ngọc Thạch/ 22 Huỳnh Thúc Kháng. Mức giá từ 50.000 - 500.000 đồng/ món. 

7. Lẩu nấm Ashima

Bài trí sang trọng, lịch sự, nhà hàng lẩu nấm Ashima được nhiều người lựa chọn để tụ tập đồng nghiệp, đặc biệt là trong ngày tôn vinh phái nữ này.

Nguyên nhân bởi lẩu nấm nói riêng và các món từ nấm nói chung đều rất được lòng chị em vì không ngấy mỡ lại có lợi cho sức khỏe.

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Lẩu nấm Ashima.

Lẩu nấm Ashima.

Ngoài món lẩu chủ đạo, bạn có thể gọi thêm sashimi cá hồi và nấm, nấm mỡ muối, nem nấm, sườn non bò Mỹ áp chảo nấm, cá hồi áp chảo nấm xào, bò cuộn nấm kim châm... hay các loại nấm lạ tai như nấm tùng chung, nấm bụng dê, nấm kê tùng, nấm cây trà, nấm vị cua, nấm trâm anh, nấm bụng lợn, nấm đùi gà....

Địa chỉ: 21 Điện Biên Phủ, 182 Triệu Việt Vương, 60 Giang Văn Minh. Mức giá khá cao từ 200.000 - 700.000 đồng/ món. 

8. Phố Ngon 37 

Nằm trên tầng cao của tòa nhà Indochina, Phố Ngon 37 có không gian rộng rãi, sang trọng cùng khu vực sân trời là địa điểm lý tưởng để ngắm thành phố từ trên cao. 

Các món ăn đường phố ngon miệng của 3 miền đều có ở nhà hàng như các loại bánh, bánh đúc nộm, bánh Huế, bánh xèo, gỏi cuốn tai lợn, nộm bò khô, nộm sứa thập cẩm hay các món ăn nhẹ như bún riêu cua, bún ốc, hủ tiếu Nam Vang bò viên, bánh canh giò heo...

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Gợi ý địa chỉ ăn liên hoan cơ quan ngày 20/10.

Món ăn tại phố Ngon 37.

Món ăn tại phố Ngon 37.

Bạn cũng có thể chọn các món dân dã như cá rô đồng chiên giòn, cua đồng rang me, lẩu ốc hoa chuối, cơm hấp gói lá sen, ốm om chuối đậu...

Bạn có thể tùy ý lựa chọn không gian phòng riêng hoặc khu vực bàn kính mở để tổ chức các buổi liên hoan ngày 20/10 cho cơ quan của mình. 

Địa chỉ: tòa nhà Indochina 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy. Mức giá dao động từ 50.000 - 300.000 đồng/món. 

Vì ngày 20/10 sẽ có rất đông các cơ quan, đoàn thể tổ chức tiệc chào mừng nên hãy đặt chỗ và thực đơn trước để đảm bảo có địa điểm liên hoan và không phải chờ đợi lâu trong thời điểm rất đông người này. 

Theo Q.Trang/ Gia đình Việt Nam