Điều trị bệnh nhân corona ở Trung Quốc

Theo cập nhật từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế vào lúc 9h sáng nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) tại Trung Quốc vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với số mắc và số tử vong tiếp tục tăng nhanh.

Đến thời điểm này, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 44.793 người mắc nCoV, 1.112 người tử vong (trong đó tại lục địa Trung Quốc là 1.110 người tử vong). Như vậy, chỉ sau một ngày, số ca tử vong do nCoV đã tăng lên 94 trường hợp (vào 9h sáng 11-2 có 1.018 ca tử vong).

Tại Việt Nam, hiện có 15 ca nhiễm nCoV được ghi nhận (Vĩnh Phúc 10 ca, TP HCM 3 ca, Khánh Hòa 1 ca, Thanh Hóa 1 ca), trong đó 6 người đã điều trị khỏi và xuất viện. Qua lấy mẫu xét nghiệm 788 người đã có kết quả âm tính với virus corona, hiện còn 97 người nghi mắc vẫn đang được tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Hà Nội hiện chưa ghi nhận bệnh nhân nhiễm nCoV. Trong số 55 trường hợp nghi mắc nCoV được lấy mẫu xét nghiệm, 53 trường hợp đã có kết quả âm tính với virus corona.

Như vậy, hiện toàn thành phố Hà Nội chỉ còn 2 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi. Trường hợp nghi nhiễm corona mới nhất trên địa bàn được ghi nhận tại quận Hà Đông.

Theo An ninh Thủ đô