Hôm nay (ngày 7/4) là ngày thứ 7 kể từ khi lệnh cách ly xã hội được áp dụng, sau một thời gian nghiêm túc thực hiện thì bắt đầu có hiện tượng một số người dân chủ quan ra đường.

Trong thời điểm hiện tại, hàng ngày lực lượng chức năng đều tích cực đi thông báo, lập các chốt kiểm dịch để nhắc nhở người dân về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lực lượng chức năng đi tuần tra đều đặn vào mỗi buổi chiều tại khu chợ Dịch Vọng.
Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 17h ngày 7/4, trên đoạn đường đi bộ của sông Tô Lịch đã có khá nhiều người dân tập trung để tập thể dục. 
Một số người già và trẻ nhỏ vẫn thản nhiên tập thể dục và vui chơi dù đang trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.


Trước các cửa hàng tiện lợi vẫn có người mua đồ ăn, thức uống và ngồi ngay trước cửa.
Khu vực Công viên Cầu Giấy, mặc cho tất cả lối vào đã được đóng nhưng người dân vẫn chọn đây là địa điểm để tập thể dục
Không vào được bên trong khu vực công viên, người dân chọn cách đi lại trên các vỉa hè quanh đó để tập thể dục.
 Trên phố Trương Công Giai, Cầu Giấy cũng đã có một số người dân xuống đường tập thể dục.
Tại khuôn viên vui chơi thuộc khu chung cư N07-B3 Dịch Vọng, Cầu Giấy, nhiều phụ huynh để trẻ nhỏ tập trung vui chơi.

Khu chợ dân sinh thì tập trung khá đông người, nhiều lúc vượt qua số người và khoảng cách theo quy định.
Khu chợ Thành Công, Đống Đa vào thời điểm tan làm, người dân đổ xô đi mua thực phẩm.
Tại các tuyến phố thì phương tiện đi lại bắt đầu có dấu hiệu tăng lên.
Trên đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, mật độ người dân tham gia giao thông bắt đầu tăng.
 Đoạn đường La Thành, Đống Đa đã có một số cửa hàng hé mở cửa để bán hàng. 
Trên đường Thành Thái, Cầu Giấy đã có cơ sở rửa xe máy, ô tô đang đi vào hoạt động. 
Trong giai đoạn này, người dân cần tự ý thức và chung tay phối hợp tốt với lực lượng chức năng để cùng đẩy lùi đại dịch Covid-19.


Theo Tú Anh/Đô Thị Mới