Bắt đầu từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều cơ sở kinh doanh các mặt hàng thời trang, dịch vụ ăn uống rơi vào tình trạng ế ẩm vắng khách. Không còn hướng giải quyết nào khác, nhiều cơ sở đã chấp nhận lỗ vốn trả lại mặt bằng trước thời hạn mặc cho các mặt bằng đều nằm trên các con phố kinh doanh sầm uất.

Theo ghi nhận của PV, nhiều cơ sở kinh doanh đã ồ ạt sang nhượng mặt bằng cho dù các vị trí đều nằm trên các con phố sầm uất nhất Hà Nội.
Chùa Bộc nổi tiếng là con đường kinh doanh thời trang tập nập nhưng thời điểm hiện tại nhiều chủ cửa hàng đã không trụ nổi và buộc phải sang nhượng lại mặt bằng
Ngay cả những nhãn hàng thời trang nổi tiếng với nhiều cơ sở trên khắp địa bàn Hà Nội cũng phải cắt giảm một số cơ sở kinh doanh.
Trên phố Núi Trúc cũng đồng cảnh ngộ, giá thuê mặt bằng thì cao mà hàng thì không bán được, một số cơ sở đã chấp nhận cho thuê lai cửa hàng.
Tương tự, hàng loạt cửa hàng trên phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) cũng đồng loạt đóng cửa treo biển cho thuê nhà.
Dọc theo đường Kim Mã (quận Ba Đình), các cửa hàng cũng đồng loạt đóng cửa, chủ các cơ sở kinh doanh ngậm mùi trả lại mặt bằng.  
Ngay cả các cơ sở kinh doanh ăn uống cũng không trụ nổi trong giai đoạn này.
Anh Tô Trần Hiếu - chủ một cửa hàng kinh doanh thời trang cho biết: "Từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát cửa hàng anh đã bán rất chậm nên cửa hàng đành tính đến mọi phương án để có thể trụ lại qua mùa dịch".
Không chỉ các cơ sở kinh doanh mà các chủ nhà cho thuê, văn phòng cho thuê cũng không ngoại lệ. Các mặt tiền đẹp cho thuê thời gian này cũng chững lại, mặc cho giá thành đang được giảm manh.



Theo Tú Anh/Đô Thị Mới