Theo thông tin từ phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT Hà Nội thì khóa tập huấn được tổ chức nhằm cập nhật, trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng trong công tác phòng tránh tai nạn thương tích, cụ thể là kĩ năng sơ cứu, cấp cứu cho các học viên giúp đảm bảo môi trường giáo dục trẻ an toàn, hạnh phúc.

Các giáo viên mầm non của Hà Nội được thực hành các kỹ năng sơ cứu trẻ trong tình huống có tai nạn thương tích (Ảnh: Hanoi.edu.vn)

Ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh: “Kĩ năng sơ cấp cứu vô cùng quan trọng, có thể quyết định đến sự sống, cái chết của một đứa trẻ. Vì vậy buổi tập huấn về kĩ năng sơ cấp cứu lần này vô cùng có ý nghĩa. Ý nghĩa không chỉ đối với bản thân các học viên tham gia có thêm những kiến thức kĩ năng trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường mà còn ý nghĩa trong việc chính các học viên này sẽ là đội ngũ nòng cốt triển khai tuyên truyền các kiến thức, kĩ năng thiết yếu này đến từng giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mình đang công tác”.

Buổi tập huấn năm nay có nội dung trọng tâm về kĩ năng sơ cứu cấp cứu đã diễn ra hết sức sôi nổi với sự giảng dạy tận tâm của các bác sĩ đầu ngành, giàu kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Nhi trung ương.

Trong bối cảnh an toàn trường học hiện nay đang còn nhiều những vấn đề phải chú trọng, chương trình tập huấn là hết sức cần thiết để hạn chế những tai nan thương tích cho trẻ khi ở trường, đảm bảo an toàn cho trẻ.

T.Fan

Theo Pháp luật xã hội